Kiên Giang tìm giải pháp phát triển nghề nuôi biển bền vững

Ngày 28-6, Bộ NN-PTNT phối hợp UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội thảo “Giải pháp phát triển nuôi biển tỉnh Kiên Giang đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030”.

Quang cảnh hội thảo
Quang cảnh hội thảo

Theo ông Lê Hữu Toàn, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Kiên Giang, nghề nuôi biển của tỉnh đạt được nhiều kết quả nổi bật. Cụ thể, tỉnh hiện đang duy trì 3.870 lồng nuôi với sản lượng khoảng 3.910 tấn. Diện tích nuôi biển ven bờ là 23.282ha, sản lượng 96.327 tấn.

Theo kế hoạch năm 2025, tỉnh có 7.500 lồng nuôi, sản lượng 29.890 tấn; diện tích nuôi biển ven bờ là 25.500ha, sản lượng 83.850 tấn. Đến năm 2030, kế hoạch tỉnh có 14.000 lồng nuôi, sản lượng 105.690 tấn; diện tích nuôi biển ven bờ là 26.900ha, sản lượng 101.460 tấn, tập trung ở TP Phú Quốc, huyện Kiên Lương, Kiên Hải…

Hội thảo ghi nhận nhiều ý kiến của chuyên gia, doanh nghiệp, ngư dân bàn các giải pháp về kỹ thuật nuôi; việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào nghề nuôi biển; những giải pháp thu hút nguồn lực đầu tư hạ tầng, đầu tư sản xuất giống; tạo kênh cung cấp thông tin thị trường, thiên tai, biến đổi khí hậu để giảm thiểu rủi ro trong quá trình sản xuất…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhàn tiếp thu những ý kiến đóng góp tại hội thảo nhằm phát triển bền vững nghề nuôi biển tại tỉnh Kiên Giang. Đồng thời, ông cho biết, thời gian tới, tỉnh sẽ đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ trong hỗ trợ phục vụ nuôi biển, đầu tư hạ tầng, đẩy mạnh chế biến, tiêu thụ, liên kết sản xuất trong nuôi biển.

Tin cùng chuyên mục