Kiên Giang khởi động Đề án 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp

Ngày 16-7, tại huyện Tân Hiệp, Sở NN-PTNT tỉnh Kiên Giang tổ chức Lễ khởi động “Đề án 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030”.

557826211091b2cfeb80.jpg
Quang cảnh lễ khởi động

HTX Dịch vụ Nông nghiệp Thanh niên Phú Hòa (xã Tân Hội, huyện Tân Hiệp) là đơn vị đầu tiên khởi động đề án với diện tích 50ha (25 hộ tham gia).

Theo ông Lê Hữu Toàn, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Kiên Giang, tỉnh sẽ thực hiện đề án với diện tích 200.000ha, được chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (năm 2024-2025), tập trung củng cố các diện tích đã có của Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam và mở rộng diện tích đạt 100.000ha. Giai đoạn 2, phát triển vùng lúa chuyên canh chất lượng cao giảm phát thải mới thêm 100.000ha để hướng tới mục tiêu 200.000ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp.

d7d2713d4b8de9d3b09c.jpg
Buổi trình diễn thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp tại cánh đồng mẫu

Ông Lê Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NN-PTNT) chia sẻ, hiệu quả chung của đề án là nâng cao giá trị toàn chuỗi thêm 40%, tỷ suất lợi nhuận của người trồng lúa tăng 50%; đồng thời bảo vệ môi trường và giảm phát thải nhà kính, hướng đến sản xuất bền vững ngành hàng lúa gạo.

Dịp này, Kiên Giang trình diễn thực hành ứng dụng công nghệ tiên tiến trong mô hình thí điểm “Canh tác lúa giảm phát thải, quản lý rơm, nước và phân bón” của HTX Dịch vụ Nông nghiệp Thanh niên Phú Hòa.

Tin cùng chuyên mục