Kiếm tiền bền vững

- Trước khi giải đá banh Hạng nhất xứ mình khởi tranh 1 tháng, ban tổ chức giải đấu đã chốt sổ được 11 đội chắc chắn tham gia. Hên là trước đó đã có 3 đội được giải cứu, chứ nếu không số đội đá giải Hạng nhất còn hẻo nữa.

- Rõ ràng là cứu vào giờ chót như vậy cho thấy chất lượng giải sẽ phập phù. Nhiều năm qua, sự sống còn của đội banh phụ thuộc vào ông bầu. Kinh doanh thua lỗ hoặc ông bầu mê thứ khác có lợi hơn là đội banh dứt thở!

- Vậy Vờ Lích có khá khẩm hơn hạng dưới hay cũng xịch đụi?

- Dẫu gì thì góp mặt ở giải vô địch quốc gia cũng có tiếng tăm hơn nhiều so với Hạng nhất hoặc nghiệp dư. Tuy vậy, tình hình tiền bạc của các đội banh cũng vẫn phụ thuộc vào ông chủ. Dù họ có tuyên bố hùng hồn cỡ nào, đa phần cũng đều coi đội banh là công cụ quảng bá thương hiệu. Cầu thủ trên sân sút ghi bàn, còn ông chủ mà sút là bay mất cả đội banh.

- Ớn thiệt. Dòm giải đấu của các xứ có giải đấu ngoại được mua bản quyền phát trên truyền hình xứ mình, thấy họ làm ăn bài bản, nguồn thu vững vàng. Nếu tiền nuôi đội banh đến từ một người, cũng dễ có chuyện “tóc gió thôi bay”.

- Bóng đá tự nuôi được mình, mục tiêu đó tới giờ vẫn xa xăm. Đội banh, giải đấu hay nền bóng đá xứ mình chỉ ngon khi kiếm được tiền bền vững.

Tin cùng chuyên mục