Trong đó, tại phường Quy Nhơn Đông, hàng chục hecta ruộng lúa vốn là “bờ xôi ruộng mật” của người dân đang bị ngập úng, bỏ hoang do cửa tiêu thoát lũ bị san lấp bởi khu đô thị mới.
Giữa nắng nóng gay gắt đầu tháng 7-2025, nhiều thửa ruộng lúa người dân ở khu vực 3, khu vực 5 (nay thuộc phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) vẫn đang ngập đầy nước, bỏ hoang. Gần 1 tháng qua, gia đình ông Ng. H. (ở khu vực 5, phường Quy Nhơn Đông) phải cật lực canh chừng, bơm nước cứu 6 sào ruộng lúa (sào = 500m2) của gia đình.
Ông Ng. H. than thở: “Khoảng tháng 11-2024, một doanh nghiệp làm dự án ở khu đô thị ven Quốc lộ 19 mới đổ đất chặn hết cửa tiêu thoát lũ ở cây cầu 5 cống thoát lũ qua quốc lộ 19 mới. Từ đó, qua 2 vụ đông- xuân và hè- thu, ruộng đồng lúc nào cũng bị ngập úng khiến bà con khốn đốn lắm. Vụ này chúng tôi gieo sạ liên tục bị ngập úng, lúa giống chết hàng loạt, nhiều người gieo đi sạ lại 3-4 lần rất tốn kém. Khi lúa chín rồi cũng khổ vì không thoát được nước để gặt hái”.
Ông Nguyễn Thanh Long (72 tuổi, khu vực 3, phường Quy Nhơn Đông) lo ngại, trước đây khu vực gần tràn Quy Nhơn 3 giáp đầm Thị Nại có hồ điều hòa giúp điều tiết lũ, ngăn mặn, bảo đảm sản xuất cho hàng trăm hecta của cả vùng. Tuy nhiên, hiện doanh nghiệp thi công dự án đã đổ đất san lấp nền làm thu hẹp hồ điều hòa.

Ông Đỗ Xuân Sanh (cán bộ thủy lợi Hợp tác xã Nông nghiệp Nhơn Bình I, phường Quy Nhơn Đông) cho biết: Người dân khu vực 5 đã ký đơn tập thể gửi các cấp phản ánh bức xúc. Thống kê sơ bộ có 62ha đất lúa của gần 100 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó 15ha phải bỏ trắng, không thể gieo sạ.
Trao đổi với PV Báo SGGP, ông Cao Thanh Thương, Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Gia Lai cho biết, vị trí người dân phản ánh thuộc dự án khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01) do Công ty TNHH Phú Gia Riverside thực hiện. Vừa qua, UBND tỉnh đã họp chỉ đạo giao Sở NN-MT tỉnh phối hợp với các bên để đầu tư tuyến kênh thoát lũ mới cho người dân yên tâm sản xuất.
Theo kết luận của UBND tỉnh, Công ty TNHH Phú Gia Riverside đã lấp cầu bản 5 khoang, san nền thi công dự án khi chưa có giải pháp thoát nước. Vì vậy, công ty này chịu trách nhiệm bố trí kinh phí thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư tuyến kênh thoát lũ mới…
Dự án khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01), diện tích 62ha, vốn ban đầu hơn 1.777 tỷ đồng, hình thành từ năm 2019. Theo một đại diện Sở NN-MT tỉnh Gia Lai, việc quy hoạch thiếu khảo sát kỹ lưỡng khiến dự án chồng lấn hệ thống tiêu thoát lũ nông nghiệp của người dân. Bất cập này thuộc về công tác quy hoạch ban đầu, không phải lỗi của doanh nghiệp.