Theo ĐB Tuấn, trong khi thu ngân sách tăng chậm, nhiều dự án trọng điểm như đường sắt, đường bộ, cảng biển, nhà máy điện hạt nhân... vẫn tiếp tục được triển khai. “Vậy, nguồn vốn chủ yếu lấy từ đâu, an toàn nợ công thế nào? Liệu chúng ta có để lại gánh nợ quá lớn cho con cháu hay không?”, ông chất vấn.

Trả lời, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng khẳng định nợ công đang được kiểm soát tốt, "nợ Chính phủ ở mức khoảng 33% GDP – là con số thấp, rất an toàn". Ông cho biết, mỗi dự án đều được tính toán kỹ về cơ cấu vốn, nguồn vay (ODA, trái phiếu), và hiệu quả đầu tư. Hiện vẫn còn dư địa phát hành trái phiếu khoảng 500.000 tỷ đồng nhưng chưa thực hiện.
“Quan trọng nhất là dự án vận hành có hiệu quả hay không. Nếu hiệu quả thì như đi kinh doanh, vay ngân hàng thì vẫn có của ăn, của để, trả nợ được, có hạ tầng, tiếp tục đóng góp cho kinh tế - xã hội. Những dự án trong thời gian qua là những dự án rất lớn và thực tế đều được đánh giá rất kỹ về hiệu quả kinh tế - xã hội”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng sau đó cũng đã được mời để làm rõ thêm tình hình tài chính quốc gia. Thống đốc Nguyễn Thị Hồng tái khẳng định, các chỉ tiêu về nợ nước ngoài, nợ công hiện nay đều trong ngưỡng an toàn, còn dư địa để mở rộng thu hút vốn ngoại, như vậy tránh việc phụ thuộc quá lớn vào tín dụng ngân hàng trong nước như hiện nay.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng lưu ý, dư nợ tín dụng trên GDP đã lên mức 134% cuối năm 2024. “Việc tiếp tục dựa vào vốn ngân hàng tiềm ẩn rủi ro của hệ thống và có thể gây hệ lụy cho nền kinh tế”, Thống đốc nhận định và đề nghị cần cân đối kỹ lưỡng nguồn vốn cho các dự án đầu tư trọng điểm, phân kỳ và dự phòng để không tạo áp lực dồn vốn từ hệ thống ngân hàng.
Cũng theo Thống đốc, với mục tiêu tăng trưởng GDP trên 8% năm nay, chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng được đặt ra là khoảng 16%, song sẽ linh hoạt điều chỉnh theo thực tế để góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định thị trường tiền tệ, đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng.