Liên quan đến vụ việc tai biến do tiêm ngừa vaccine khiến một số trẻ em tại TPHCM bị “sốc”, thậm chí một số trẻ bị tử vong vào hồi tháng 5-2006, hôm qua, 7-2, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, đã ký công văn gửi Giám đốc Sở Y tế các tỉnh thành đề nghị cho lưu hành trở lại vaccine Priorix còn hạn dùng, được bảo quản đúng quy định (vaccine này đã bị dừng lưu hành từ thời điểm xảy ra vụ tai biến trên).
Công văn này nêu rõ, sau khi có ý kiến đầy đủ của các hội đồng chuyên môn do Bộ Y tế lập ra để nghiên cứu, xử lý vụ tai biến này; cũng như căn cứ kết quả điều tra, nghiên cứu thực nghiệm, đặc biệt là căn cứ vào kết quả xét nghiệm mẫu vaccine Priorix tại Đức, Nhật Bản, Bộ Y tế kết luận: nguyên nhân tai biến không phải do vaccine Priorix.
Vì vậy, việc lưu hành trở lại vaccine này được triển khai ngay sau khi có công văn này của Bộ Y tế.
Cùng ngày, PGS.TS Lê Văn Phủng, Viện trưởng Viện Kiểm định quốc gia vaccine và sinh phẩm y tế khẳng định, cháu bé ở TPHCM tử vong trong vụ tai biến trên không phải do chất lượng vaccine.
Bộ Y tế đã có kết luận về ca tử vong này là do sốc độc tố do tụ cầu vàng. Tuy nhiên, cách thức lây truyền như thế nào để vào cơ thể cháu bé thì các nhà khoa học không thể biết, do các chứng cứ không còn.
Điều này chỉ có thể kết luận là, nếu vaccine được khẳng định là an an toàn thì nguyên nhân dẫn đến tử vong chỉ có thể là do an toàn tiêm chủng.
P.TH.