Không ngừng vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào

Đúng 14 giờ ngày 17-10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến thủ đô Vientiane, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và tham dự Đại hội đồng Liên Nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 45 (AIPA-45) từ ngày 17 đến 19-10.

Ngay sau khi đến thủ đô Vientiane, tại Nhà Quốc hội Lào, Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane đã chủ trì trọng thể lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam.

Sau lễ đón, hai Chủ tịch Quốc hội đã tiến hành hội đàm. Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane nêu rõ, việc đoàn đại biểu cấp cao do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu sang tham dự Đại hội đồng AIPA-45 là sự cổ vũ mạnh mẽ đối với nước chủ nhà Lào, đóng góp quan trọng cho thành công của Đại hội đồng lần này, góp phần tiếp tục vun đắp, thắt chặt quan hệ giữa hai nước.

R8c.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane

Chủ tịch Quốc hội Lào đánh giá cao và cảm ơn sự hỗ trợ của Việt Nam dành cho Lào trong năm 2024 khi Lào đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch AIPA; đặc biệt là sự hỗ trợ của Quốc hội Việt Nam đối với Quốc hội Lào trong việc tổ chức thành công Đại hội đồng AIPA-45.

Về quan hệ hai nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Việt Nam không ngừng vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào. Việt Nam trước sau như một luôn dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ truyền thống đặc biệt “có một không hai” với Lào, luôn sát cánh và ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện công cuộc bảo vệ, xây dựng, đổi mới và phát triển của Lào.

Hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí cho rằng quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào được tôi luyện qua nhiều thử thách, được hun đúc bằng công sức và xương máu của bao thế hệ các anh hùng liệt sĩ, trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc.

Về hợp tác thương mại, đầu tư, hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí cho rằng, quan hệ trong lĩnh vực này còn khiêm tốn, chưa tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp và tiềm năng hợp tác giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội Lào nêu rõ, Việt Nam đang nằm trong top đầu các nước đầu tư tại Lào với khoảng 241 dự án, tổng số vốn đầu tư khoảng 5,47 tỷ USD. Chủ tịch Quốc hội Lào đề nghị Quốc hội Việt Nam ủng hộ tăng cường thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước, đặc biệt là nâng kim ngạch thương mại hai chiều trong thời gian tới.

Để thúc đẩy hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, hai Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên thúc đẩy việc hoàn thiện thể chế, chính sách để tạo thuận lợi cho việc triển khai hiệu quả các Thỏa thuận cấp cao của Bộ Chính trị hai nước và hợp tác giữa hai Chính phủ. Bên cạnh đó, tăng cường đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là tại AIPA, Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Diễn đàn nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF), Liên minh nghị viện Pháp ngữ (APF)… góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định để phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, chiều 17-10, tại trụ sở Văn phòng Thủ tướng Lào, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone.

Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Sonexay Siphandone bày tỏ vui mừng nhận thấy, quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam ngày càng được thắt chặt và không ngừng phát triển. Thủ tướng Sonexay Siphandone đề nghị hai Quốc hội tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trong xây dựng pháp luật và thể chế; phối hợp giám sát, thúc đẩy việc thực hiện các thỏa thuận khác đã ký kết giữa hai nước.

Nhất trí với những đánh giá và đề xuất của Thủ tướng Lào đối với quan hệ hai nước, hai Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Lào trong việc tạo hành lang pháp lý thuận lợi để Chính phủ hai nước triển khai hiệu quả các Thỏa thuận cấp cao của Bộ Chính trị hai nước; tăng cường phối hợp giám sát việc thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa hai Chính phủ; thúc đẩy việc hoàn thiện thể chế, chính sách để tạo thuận lợi cho việc triển khai các dự án hợp tác đầu tư giữa hai nước cũng như các nội dung mà hai Chính phủ đã thống nhất.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai nước tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về những vấn đề mới trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, mở rộng quan hệ đối ngoại và nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế; đề nghị thúc đẩy, tạo bước đột phá, nâng cao hiệu quả hợp tác trong các lĩnh vực trên cơ sở phát huy tiềm năng thế mạnh của mỗi nước; tăng cường phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

* Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Phó Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou; nguyên Thủ tướng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Lào Thongsing Thammavong...

Tin cùng chuyên mục