Không khí lạnh tăng cường, vùng mưa mở rộng lên Bắc Trung bộ

Theo thông tin từ cơ quan khí tượng, vùng mưa lũ đang có dấu hiệu mở rộng từ Huế - Đà Nẵng lên Bắc Trung bộ, tâm điểm là từ Nghệ An đến Huế, do tác động của không khí lạnh và gió Đông trên cao.

Từ sáng đến chiều 30-10, Hà Nội và nhiều nơi ở phía Bắc có mưa phùn, mưa nhỏ do ảnh hưởng tiền không khí lạnh. Nhiệt độ Hà Nội giảm nhẹ, trời se lạnh đến rét nhẹ.

Chiều 30-10, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia tiếp tục cập nhật thông tin về không khí lạnh tăng cường. Theo trung tâm này, sóng không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Đông Bắc của Bắc bộ.

IMG_3968.jpeg
Ảnh radar thời tiết cập nhật lúc 16 giờ 50 phút chiều nay 30-10: Mưa rất lớn ở tỉnh Hà Tĩnh

Chiều tối và đêm 30-10, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc bộ. Sau đó, không khí lạnh liên tục được tăng cường, mở rộng vùng ảnh hưởng đến Bắc Trung bộ, khu vực phía Tây Bắc bộ và Trung Trung bộ.

Trên đất liền, không chỉ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 2-3 (vùng ven biển mạnh cấp 3) mà không khí lạnh còn kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông tạo ra tổ hợp thời tiết gây mưa ở khu vực Đông Bắc bộ.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, trong 24 đến 48 giờ kể từ chiều 30-10, khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời lạnh, vùng núi Bắc bộ có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến khoảng 18-21 độ C, vùng núi Bắc bộ có nơi dưới 17 độ C.

Hà Nội có mưa, trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 19-21 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên khu vực từ Nghệ An đến TP Huế đã và sẽ tiếp tục mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.

IMG_3967.jpeg
Mưa trắng trời gây ngập tại phường Vũng Áng (tỉnh Hà Tĩnh)

Chiều 30-10, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đã phát bản tin cảnh báo tình trạng mưa gió mở rộng từ Trung Trung bộ ra Bắc Trung bộ. Trọng điểm mưa hiện tại là khu vực từ Nghệ An đến Huế. Người dân sống tại các địa phương này cần chủ động ứng phó, phòng tránh nguy cơ ngập úng, ngập lụt, sạt lở đất đá.

Tin cùng chuyên mục