Khởi tố vụ án "thổi giá" thiết bị y tế phòng dịch Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận

Nhiều gói thầu trang thiết bị, máy móc phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện đa khoa Bình Thuận được xác định "thổi giá" 94%.

Ngày 24-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" trong mua sắm trang thiết bị, máy móc phòng, chống dịch Covid-19 xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

bv2.jpg
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận

Theo điều tra, từ tháng 8 đến tháng 12-2020, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận ký kết các hợp đồng mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 với Công ty TNHH Thiết bị y tế Minh Khoa (Công ty Minh Khoa). Quá trình thực hiện hợp đồng, ngoài việc hồ sơ mời thầu không phù hợp quy định, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận còn có dấu hiệu tạo điều kiện cho nhà thầu trúng thầu; giá các mặt hàng của các gói thầu do Công ty TNHH Thiết bị y tế Minh Khoa trúng thầu có tổng giá trị chênh lệch lớn giữa giá công ty mua vào so với giá trúng thầu.

bv1.jpg
Nhiều gói thầu trang thiết bị, máy móc phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận được xác định "thổi giá" 94%.

Vào tháng 12-2023, Thanh tra Bình Thuận kết luận Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận ký hợp đồng 3 gói thầu với Công ty Minh Khoa, gồm: Gói thầu mua sắm trang thiết bị phòng, chống Covid-19 năm 2020 (16 thiết bị) với giá trúng thầu hơn 10,7 tỷ đồng, trong khi giá mua vào chỉ là 5,7 tỷ đồng; gói thầu mua 5 máy thở, giá trúng thầu hơn 3,4 tỷ đồng, trong khi giá mua vào là gần 1,8 tỷ đồng; gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác năm 2021, giá trúng thầu hơn 10 tỷ đồng trong khi giá mua vào là 4,9 tỷ đồng.

Tổng giá trị 3 gói thầu này là hơn 24,2 tỷ đồng, trong khi giá mua vào chỉ là 12,4 tỷ đồng, đoàn thanh tra xác định bị thổi giá tới 94%.

Trước đó, tháng 4-2023, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức "Khiển trách" đối với ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận, và ông Đinh Thế Hùng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bình Thuận, do có dấu hiệu vi phạm liên quan việc chỉ đạo, triển khai thực hiện đấu thầu, mua sắm trang thiết bị, dụng cụ, vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid- 19.

Tin cùng chuyên mục