Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam cùng 7 thuộc cấp

Ngày 2-10, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, căn cứ tài liệu điều tra và chứng cứ thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 8 bị can là lãnh đạo, cán bộ, phóng viên của Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
  • Nữ miền Nam
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Bắc

Các bị can bị khởi tố và tạm giam gồm: Đồng Xuân Thụ (ở phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội), Tổng Biên tập; Nguyễn Thị Ánh Hồng (ở phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội), Phó Tổng Biên tập; Bùi Văn Toàn (ở phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Trưởng Ban Kinh tế, môi trường; Cao Thị Thu Hường (ở xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội), là kế toán.

4 phóng viên cùng bị khởi tố là: Nguyễn Ngọc Tuyên (ở xã Vũ Chính, TP Thái Bình, Nguyễn Tất Triển (ở phường Trần Lãm, TP Thái Bình), Đặng Văn Phục (ở xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội) và Vũ Đức Lân (ở phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án “Cưỡng đoạt tài sản” xảy ra tại Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam.

xuanthu-17272175363821203820822.jpg
Khởi tố và tạm giam bị can Đồng Xuân Thụ

Theo Công an tỉnh Thái Bình, vụ án xảy ra tại Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam là rất phức tạp; phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi và có tổ chức. Các đối tượng đều là những người am hiểu pháp luật, hoạt động trá hình dưới danh nghĩa cơ quan báo chí làm từ thiện; có nhiều bị hại, nhất là các doanh nghiệp; phạm vi hoạt động rộng, liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước nên được lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương, cộng đồng doanh nghiệp… đặc biệt quan tâm, theo dõi.

Theo một số nguồn tin, từ năm 2020, Đồng Xuân Thụ chỉ đạo thành lập chương trình, gây quỹ "Cây chổi vàng" với danh nghĩa để tôn vinh, ủng hộ, làm công tác từ thiện giúp đỡ công nhân vệ sinh môi trường toàn quốc có hoàn cảnh khó khăn.

Tuy nhiên, Đồng Xuân Thụ đã lợi dụng lòng tin và lòng tốt của cộng đồng để kiếm tiền bất chính. Ngoài sự tự nguyện, doanh nghiệp còn bị các đối tượng dùng thủ đoạn để ép phải làm "từ thiện".

Đồng thời, lãnh đạo Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam còn chỉ đạo nhiều phóng viên, cộng tác viên đi "moi móc" những thông tin có dấu hiệu sai phạm của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, rồi đe dọa đăng trên Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam. Nếu cá nhân, doanh nghiệp nào muốn không bị công khai thông tin, phải nộp tiền tham gia chương trình "Cây chổi vàng".

Cơ quan điều tra xác định, Đồng Xuân Thụ và nhiều cấp dưới đã cưỡng đoạt của các bị hại thông qua danh nghĩa "ủng hộ", "tài trợ" với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục