Khởi nghĩa Ba Tơ- Dấu son ngời sáng trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc

Sáng ngày 11-3, Quân khu 5 phối hợp Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội thảo khoa học “Khởi nghĩa Ba Tơ - Giá trị lịch sử và bài học kinh nghiệm”.

Tham dự hội thảo có: Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5; Đại tá Lương Đình Chung, Phó Chính ủy Quân khu 5; Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương, Phó Tư lệnh Quân khu 5; Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam; Thượng tướng Lê Chiêm, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng… Về phía tỉnh Quảng Ngãi có các đồng chí: Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi,… cùng đại diện các đơn vị, lực lượng vũ trang nhân dân.

khơi nghia 3 (1 of 1).jpg
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5, khẳng định khởi nghĩa Ba Tơ ngày 11-3-1945 là một trong những sự kiện quan trọng tạo tiền đề cho phong trào cách mạng ở Quảng Ngãi.

“Thành công của cuộc khởi nghĩa khẳng định mạnh mẽ tinh thần yêu nước của nhân dân, sự lãnh đạo kịp thời, tài tình, sáng suốt của Tỉnh ủy lâm thời Quảng Ngãi, chi bộ “Căng an trí” Ba Tơ. Khởi nghĩa Ba Tơ như một đốm lửa nhỏ ở vùng rừng núi Tây Nam tỉnh Quảng Ngãi, song có tổ chức, có lực lượng, kế hoạch phối hợp hiệp đồng, có mục tiêu chính trị hết sức rõ ràng, từ đây, phong trào cách mạng bùng lên mạnh mẽ, làm nên thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám 1945 tại tỉnh Quảng Ngãi”, Thiếu tướng Lê Ngọc Hải nói.

Hội thảo đã tiếp nhận gần 40 bài tham luận của các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy của Quân khu 5, Viện Lịch sử quân sự, Học viện Chính trị khu vực III, Tỉnh ủy, HĐND, UBND… cùng các chuyên gia, nhà khoa học, nhân chứng lịch sử. Các tham luận tập trung làm sáng tỏ giá trị lịch sử to lớn cũng như rút ra những bài học kinh nghiệm quý giá từ cuộc khởi nghĩa Ba Tơ.

khơi nghia 4 (1 of 1).jpg
Thượng tướng Lê Chiêm, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tham dự hội thảo. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Thượng tướng Lê Chiêm, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã làm sáng tỏ nghệ thuật xây dựng “thế trận lòng dân” trong khởi nghĩa Ba Tơ. Thượng tướng nêu rõ: Mặc dù đời sống kinh tế còn nghèo khó, song người dân vẫn đóng góp lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết để nuôi dưỡng Đội du kích. Người dân đã tham gia chế tạo vũ khí thô sơ để tự vũ trang bảo vệ làng, hỗ trợ lực lượng du kích. Nhiều thanh niên đã gia nhập lực lượng du kích Ba Tơ, làm nòng cốt cho phòng trào toàn dân đánh giặc. Nhân dân còn hỗ trợ xây dựng căn cứ địa kháng chiến ở vùng núi Ba Tơ, giúp lực lượng du kích hoạt động lâu dài. Căn cứ này không chỉ là nơi huấn luyện quân sự mà còn là trung tâm của phong trào cách mạng tỉnh Quảng Ngãi.

khơi nghia 1 (1 of 1).jpg
Đón nhận Huân chương lao động hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Khởi nghĩa Ba Tơ (11-3-1945- 11-3-2025), Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Tơ vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Khởi nghĩa Ba Tơ (11-3-1945- 11-3-2025), sáng 11-3, đồng chí lãnh đạo Quân khu 5, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, huyện Ba Tơ cùng các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Tượng đài Khởi Nghĩa Ba Tơ, đồng thời, tham quan Bảo tàng Khởi nghĩa Ba Tơ.

Cùng ngày, UBND huyện Ba Tơ phối hợp Công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn tổ chức khánh thành Thư viện số. Công trình Thư viện số được đầu tư bao gồm các hạng mục: Thiết bị công nghệ thông minh; phần mềm thư viện số 3D, phần mềm sách tương tác điện tử; số hóa, tạo lập cơ sở dữ liệu; xây dựng cải tạo không gian thư viện với thiết kế ấn tượng, truyền cảm hứng cho bạn đọc và người dân.

Tin cùng chuyên mục