Khởi động giai đoạn 2 Dự án thủy điện tích năng Bắc Ái

Ngày 13-2, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức lễ ký kết gói thầu 02XL-BA “Thi công xây lắp công trình Nhà máy thủy điện tích năng Bắc Ái - giai đoạn 2, đợt 1”, thuộc Dự án thủy điện tích năng Bắc Ái (tỉnh Ninh Thuận).

IMG_7140.jpeg
Lễ ký kết giữa các bên ngày 13-2. Ảnh: EVN

Dự án thủy điện tích năng Bắc Ái đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, với tổng công suất lên đến 1.200MW (4 tổ máy). Tổng mức đầu tư của dự án lên tới 21.100 tỷ đồng, được tài trợ từ vốn vay và vốn do EVN tự thu xếp.

Dự kiến, tổ máy đầu tiên của dự án sẽ phát điện vào tháng 12-2029, tổ máy thứ hai vào tháng 4-2030, tổ máy thứ ba vào tháng 8-2030 và tổ máy cuối cùng vào tháng 12-2030. Toàn bộ dự án sẽ hoàn thành vào tháng 5-2031.

Gói thầu 02XL-BA là gói thầu xây lắp chính của dự án, gồm các công việc trọng yếu như thi công và lắp đặt thiết bị cho các công trình chính, như đường hầm áp lực, tháp điều áp thượng lưu, nhà máy ngầm, trạm phân phối 500kV, hầm xả, tháp điều áp hạ lưu, tháp van hạ lưu...

Liên danh nhà thầu gồm: Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô, Tổng Công ty Sông Đà, Công ty cổ phần LILAMA 10, Công ty cổ phần SCI E&C, Công ty cổ phần Xây dựng 47, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn và Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, đại diện lãnh đạo EVN cho biết, đây là dự án thủy điện tích năng đầu tiên tại Việt Nam, đồng thời là một trong các dự án trọng điểm của EVN trong năm 2025. Dự án đã nhận được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao từ Chính phủ, Bộ Công thương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, cùng sự hỗ trợ phối hợp chặt chẽ của UBND tỉnh Ninh Thuận.

EVN yêu cầu Ban Quản lý dự án Điện 3 và Liên danh nhà thầu gói thầu 02XL-BA triển khai dự án với tiêu chí đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn, và bảo vệ môi trường, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành dự án đúng kế hoạch.

Tin cùng chuyên mục