Khởi động Chợ hoa xuân Bình Điền 2023

Sau một năm gián đoạn vì khó khăn chung, Chợ hoa xuân Bình Điền 2023 tại khu Thương mại Bình Điền (đại lộ Nguyễn Văn Linh, khu phố 6, phường 7, quận 8, TPHCM) đã trở lại trong một diện mạo khởi sắc hơn với chủ đề "Xuân An vui – Xuân Thịnh vượng".
Khởi động Chợ hoa xuân Bình Điền 2023

Thú vị bông giấy đổi màu, cúc cam lửa nở hoa đẹp

Về làng hoa Sa Đéc, Đồng Tháp và Chợ Lách, Bến Tre những ngày này sẽ cảm nhận được không khí tất bật của người nông dân miền Tây chuẩn bị cho vụ mùa sản xuất lớn nhất năm, vụ mùa sản xuất hoa cho Tết Quý Mão 2023.

Đon đả đón chúng tôi tại nhà vườn, anh Nguyễn Văn Rua hồ hởi chỉ vào các chậu lớn, nhỏ với vô số các cây hoa bông giấy, đủ kích cỡ… mà gia đình anh đã chuẩn bị mang lên phục vụ cho người dân TPHCM chơi xuân. Anh cho biết, năm nay các nhà vườn của huyện Mỏ Cày Bắc (Bến Tre) đem lên Chợ hoa xuân Bình Điền các loại bông giấy đổi màu giống đến từ Ấn Độ bông to, thời gian giữ tươi kéo dài, thú vị hơn là “chúng” có thể đổi màu (xanh, vàng tím,…) theo ánh nắng (trong điều kiện thời tiết tốt). Hiện các nhà vườn còn có nhiều loại bông giấy có giống nhập từ Thái Lan, Indonesia, Pháp...

Anh Đinh Văn Mười, nhà ở Sa Đéc (Đồng Tháp), khoe năm nay anh sẽ trình làng giống cúc cam lửa mà anh và một số ít hộ nông dân khu vực này đã mang giống trồng từ Đà Lạt với khí hậu gió-lạnh về miền Tây nắng-nóng. Giống cúc này tuy không đạt chiều cao (thường là 1m) so với khi trồng ở nơi gió-lạnh nhưng anh chắc rằng cây cũng sẽ cho ra hoa to và đẹp không kém. Các nhà vườn thuộc làng hoa Sa Đéc năm nay, tiếp tục mang đến Chợ hoa xuân Bình Điền một số loại hoa nở có chất lượng cao như cúc mâm xôi, mai, cúc Đài Loan, hồng tỉ muội, hồng nhung, hướng dương, tử địa lan, cúc đồng tiền, hoa dạ yến thảo…

“Dù thời tiết năm nay không thuận lợi, mưa nắng bất chợt, nhất là những cơn mưa đêm khiến cho nhiệt độ xuống thấp đã làm cho hoa bị sâu bệnh tấn công, dẫn đến chi phí trồng hoa của nhà vườn tăng cao do phải tăng cường chăm sóc, trong khi sản lượng thu hoạch hoa không đạt như kỳ vọng, nhưng hàng loạt chậu cúc, vạn thọ, tắc, mai... của các nhà vườn tại nơi này cũng đang phát triển tốt, dáng đẹp, đã bắt đầu chớm nụ dưới bàn tay “bảo dưỡng” chu đáo của các hộ nông dân”, anh Tư Lợt, nhà ở huyện Chợ Lách (Bến Tre) cho biết.

Công ty Chợ Bình Điền hỗ trợ tối đa nhà vườn

Được chuẩn bị từ nhiều tháng trước với các biên bản ghi nhớ ký bởi Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền, thuộc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một Thành viên, cùng các đại diện đến từ huyện Chợ Lách, huyện Mỏ Cày Bắc, hợp tác xã Tân Quy Đông – Sa Đéc, Đồng Tháp... Chợ hoa Xuân Bình Điền 2023 sẽ “họp chợ” từ ngày 13-1-2023 (22 tháng Chạp) đến hết ngày 21-1-2023 (30 tháng Chạp Nhâm Dần).

Cùng với chủ trương khuyến khích bà con nhà vườn tham gia kinh doanh, trưng bày hoa tết, là năm thứ 9, Công ty Chợ Bình Điền tiếp tục miễn phí tiền thuê lô bán hàng, đồng thời tạo điều kiện cho các nhà vườn có thể gửi lại hàng hóa (tự bảo quản) và chỉ cần trả mặt bằng trước ngày 27-1-2023 tức mùng 6 Tết.

Với 12.000m² diện tích trong khuôn viên Khu Thương mại Bình Điền được chia thành 282 lô, trung bình cho mỗi lô là 24m² đến 30m², được chia thành 5 cụm cho các hội nhà vườn TPHCM (8 lô), hội nhà vườn thành phố Sa Đéc – Đồng Tháp (12 lô), hội nhà vườn huyện chợ Lách – Bến Tre (197 lô), huyện Mỏ Cày Bắc – Bến Tre (44 lô), hội nông dân huyện Bình Chánh (8 lô)...

Tận dụng thế mạnh về địa hình và cảnh quan thiên nhiên (liền kề bờ sông chợ Đệm – Bến Lức), Công ty Chợ Bình Điền cũng tổ chức khu vực dọc bờ sông có bến cập tàu để các nhà vườn có thể lưu đậu các phương tiện vận chuyển hàng hóa phục vụ chợ hoa tết bằng đường thủy – đại diện Công ty Chợ Bình Điền nhấn mạnh, đồng thời, khu vực này còn là nơi tái hiện hình ảnh “trên bến dưới thuyền” cho khách tham quan check-in với cổng chào độc đáo, đường dẫn trưng bày đường hoa lung linh hoa lá, cây kiểng...

Nhà vườn đang tất bật chuẩn bị cho vụ mùa sản xuất hoa Tết Quý Mão 2023. Ảnh: SATRA

Nhà vườn đang tất bật chuẩn bị cho vụ mùa sản xuất hoa Tết Quý Mão 2023. Ảnh: SATRA

Ngoài những sắc màu rực rỡ như bông giấy, mai vàng, vạn thọ, các loại cúc, dừa cạn, mồng gà, hoa lan, sống đời… đến với Chợ hoa xuân Bình Điền 2023, một số nhà vườn sẽ giới thiệu loại hoa mới là cúc mâm xôi màu vàng cam nhằm tạo điểm nhấn độc đáo cho chợ hoa.

Tại Chợ hoa xuân Bình Điền, khách tham quan còn có thể dừng thưởng thức ẩm thực; mua sắm các sản phẩm thiết yếu khác và xem các chương trình ca nhạc miền phí hàng đêm tại phân khu thương mại – trò chơi thiếu nhi và sân khấu ca nhạc.

Khu thương mại với sự tham gia của các đơn vị thành viên của SATRA như VISSAN, COFIDEC, Satrafoods và Heineken, sẽ bán những sản phẩm chuyên dụng cho mùa tết như thực phẩm chế biến (chả giò, giò lụa, lạp xưởng..), những giỏ quà tết đã được chuẩn bị sẵn hoặc có thể đặt theo nhu cầu, cùng các sản phẩm là thế mạnh của nhà máy bia Heineken Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục