
Đường Chu Văn An là một trong những tuyến đường kết nối với các trục đường chính trên địa bàn quận Bình Thạnh do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Thạnh làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 1.067 tỷ đồng.
Theo Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh Lê Trần Kiên, việc mở rộng, nâng cấp tuyến đường Chu Văn An có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hoàn chỉnh hạ tầng giao thông, giải quyết vấn đề thoát nước tại khu vực, đáp ứng được nhu cầu đi lại, ổn định cuộc sống an sinh cho người dân, cũng như phát triển cảnh quan, hạ tầng đô thị cho quận.


Tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường đánh giá cao sự nỗ lực của chính quyền quận Bình Thạnh và chủ đầu tư trong thời gian qua để bảo đảm pháp lý, triển khai dự án kịp thời.
Theo đồng chí Bùi Xuân Cường, dự án mở rộng đường Chu Văn An dù không dài, khoảng 600m nhưng có ý nghĩa quan trọng, không chỉ mở rộng đường, tăng đường kết nối mà còn làm hệ thống thoát nước cho cả khu vực. Bên cạnh đó, còn chỉnh trang đô thị, đảm bảo mỹ quan và tạo thành trục đường khang trang, sạch đẹp.

Đồng chí Bùi Xuân Cường đề nghị các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, nhưng phải đảm bảo chất lượng dự án, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn về vật liệu phục vụ dự án. Đồng chí mong muốn 166 hộ dân nằm trong dự án tiếp tục ủng hộ và đồng hành chính quyền địa phương chia sẻ hạn chế, khó khăn trong quá trình thi công, góp phần hoàn thành đảm bảo tiến độ, chất lượng dự án.


Bà Lê Thị Vốn (ngụ phường 12, quận Bình Thạnh), người dân có nhà nằm trong dự án mở rộng đường Chu Văn An, bày tỏ mong muốn công trình sớm hoàn thành để tạo thuận lợi cho người dân sống tại khu vực.

“Trước đây, mỗi khi mùa mưa, người dân đi lại khó khăn, thường xuyên kẹt xe do đường nhỏ hẹp. Hôm nay khởi công dự án đường Chu Văn An, tôi rất phấn khởi và mong dự án sẽ mang đến sự đổi thay tích cực, giúp người dân đi lại thuận lợi hơn”, bà Vốn bày tỏ.
Dự án có tổng chiều dài 600m, chiều rộng 23m, tổng diện tích thu hồi đất để thực hiện dự án khoảng hơn 14.000 m2. Tổng số trường hợp giải tỏa là 166 hộ (trong đó giải tỏa một phần là 155 trường hợp, giải tỏa toàn phần là 11 trường hợp).