Khoản tiền rành mạch

- Vờ Lích vừa khởi tranh mùa giải mới. Ngạc nhiên ghê, khi 2 đội từng ngụp lặn thoát hiểm mùa trước, mùa này lại chia nhau 2 vị trí hàng đầu. Điều gì tạo nên vị thế ấy, và họ sẽ giữ được nó bao lâu?

- Đoán gì cũng là đoán mò và không chắc về kết quả. Còn thực tế, chỉ khi có ông bầu mới bỏ tiền ra mua trọn, đội banh sẽ lập tức có kích thích mới tinh. Cú hích đó trước hết đến từ dòng tiền đầu tư đủ mạnh. Vờ Lích đáng coi, nếu các ông chủ đội banh là những doanh nghiệp khác nhau. Ông nào cũng muốn chiếm chỗ đầu, mới có cạnh tranh quyết liệt. Tóm tắt, ông chủ sẽ quyết định xu hướng, chứ không phải cầu thủ trên sân.

- Vậy nghĩa là khi ông này ông kia chán, tình thế sẽ khác liền như thời tiết nắng mưa?

- Nhiều năm qua, cái đó đã trở nên “chuyện thường ngày ở chợ”. Kinh doanh thua lỗ, hoặc ông chủ chuyển hướng đầu tư, đội banh sẽ bị bán sang tay hoặc giải tán. Các đội banh Vờ Lích ở mình chưa bao giờ bền vững, hạng dưới cũng thế. Điều này còn tiếp tục, khi ông chủ múa tay khiến đội banh luôn chỉ là đội bóng 1 người.

- Khán giả xứ mình mua vé coi đá banh, mà nhiều khi lại phải ngồi coi xiếc. Nhiều toan tính rối ren làm làng banh bị méo mó đi. Không biết đến khi nào đầu tư vô đá banh ở mình mới là những khoản tiền rành mạch.

Tin cùng chuyên mục