Khi nghèo khó là vốn liếng cho thành công

Nghèo là vốn liếng (NXB Hồng Đức) là tự truyện của Tiến sĩ - Bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung, kể về hành trình từ số phận nghèo khó, đã không ngừng nỗ lực vươn lên đạt đến thành công. Ở đó, có nụ cười, nước mắt, nỗi buồn, hạnh phúc không chỉ của người trong cuộc mà còn của rất nhiều người khác.

Sinh ra vào đầu thập niên 1970 tại xã Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), tuổi thơ của bác sĩ Tú Dung trải qua sự đói nghèo nơi miền Trung. Dù có bố mẹ là giáo viên nhưng nhà nghèo lại đông con nên những năm thơ ấu là thời gian đầy khó khăn đối với bác sĩ Tú Dung.

Trong cuốn sách Nghèo là vốn liếng được ra mắt chiều ngày 10-8 tại TPHCM, TS-BS Nguyễn Phan Tú Dung đã khắc họa chân thực về những khó khăn của thời bao cấp, giai đoạn vào TPHCM học đại học mà anh đã trải qua. Chính sự đói nghèo, khắc nghiệt đó đã tôi luyện nên một chàng thanh niên can trường, mạnh mẽ, dù thất bại đôi ba lần vẫn mạnh mẽ bước tiếp con đường của chính mình.

IMG_0949.JPG
Với Bác sĩ - TS Nguyễn Phan Tú Dung, viết tự truyện "Nghèo là vốn liếng" là cách anh truyền cảm hứng vượt khó đến bạn đọc, nhất là các bạn đọc trẻ

“Con muốn thoát nghèo thì chỉ có duy nhất một con đường là học”. Đó là câu nói của người bố mà TS- BS Tú Dung xem như “kim chỉ nam” của cuộc đời. Chính vì vậy, dù đã từng thi trượt Đại học Y, từng 3 lần bị từ chối khi đi xin việc nhưng chàng thanh niên Tú Dung hồi đó chưa bao giờ bỏ cuộc. Thậm chí, anh luôn trau dồi kiến thức và kỹ năng, kể cả sau khi đã đi làm.

TS-BS Nguyễn Phan Tú Dung cho biết, xuất phát từ sự trân trọng, thương nhớ quá khứ là lý do để anh viết tự truyện Nghèo là vốn liếng để truyền cảm hứng cho các bạn trẻ.

“Vốn liếng của mình là động lực, mà động lực ấy xuất phát từ cái nghèo. Chỉ cần có động lực và duy trì nó thì chắc chắn chúng ta sẽ thành công. Hy vọng với cuốn sách này, chỉ cần 5 bạn trẻ đọc và xem như là một cái phao để vươn lên, tiếp tục hành trình để đến đích, dù có xuất phát khó khăn, thì đó cũng là một phước lành”, anh bày tỏ.

Sách Nghèo là vốn liếng.jpg
Toàn bộ lợi nhuận từ việc bán sách sẽ được TS - BS Nguyễn Phan Tú Dung sử dụng cho Quỹ Nuôi em đến trường, hỗ trợ các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Ngoài ý chí và nghị lực, đọc tự truyện Nghèo là vốn liếng, bạn đọc còn chứng kiến những câu chuyện đầy cảm động của TS-BS Nguyễn Phan Tú Dung ở vai trò của một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ. Bằng cái tâm và tay nghề của mình, anh đã giúp cho rất nhiều người thực sự thay đổi số phận và vận mệnh, giúp cuộc sống của họ trở nên tốt đẹp hơn. Đó là Nguyễn Anh Khoa, thầy giáo Vũ Đình Thục, thạc sĩ Nguyễn Duy Phương, anh Lê Văn Mến…

Xuất thân từ gia cảnh nghèo khó nên TS-BS Nguyễn Phan Tú Dung luôn dành sự quan tâm, chia sẻ đến các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài tham gia nhiệt tình vào Quỹ học bổng Vừ A Dính, anh cũng vừa thành lập Quỹ Nuôi em đến trường. Theo đó, khi bạn đọc mua sách Nghèo là vốn liếng, 100% lợi nhuận bán sách sẽ được TS-BSTú Dung quyên góp vào quỹ này. Tại chương trình ra mắt sách, đã có hai Mạnh Thường Quân mua 1.000 cuốn sách.

“Nếu chúng ta có một sự giúp đỡ nào đó cho các bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn, thì khi vượt qua được giai đoạn khó khăn đó, họ sẽ có cơ hội tới trường và trở thành một công dân tốt và chúng ta sẽ có thêm những người thành công”, TS-BS Tú Dung chia sẻ.

Tin cùng chuyên mục