Khánh thành bệnh viện trên 1.900 tỷ đồng ở TP Thủ Đức đạt chuẩn quốc tế

Sáng 24-4, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TPHCM tổ chức lễ khánh thành Bệnh viện đa khoa khu vực TP Thủ Đức. Đây là một trong nhiều công trình, dự án trọng điểm của thành phố chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Các đại biểu cắt băng khánh thành bệnh viện. Ảnh: QUANG HUY
Các đại biểu cắt băng khánh thành bệnh viện. Ảnh: QUANG HUY

Tham dự có các đồng chí: Văn Thị Bạch Tuyết, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn; PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cùng lãnh đạo các sở, ban ngành và đại diện các bệnh viện trên địa bàn thành phố.

2.jpg
Các đại biểu tham quan 1/22 phòng mổ áp lực âm với trang thiết bị đạt chuẩn quốc tế. Ảnh: QUANG HUY

Tại buổi lễ, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực vượt bậc của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TPHCM (Ban quản lý TP) và các đơn vị liên quan.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM chia sẻ: “Trong không khí cả nước hân hoan chào mừng 50 năm đất nước thống nhất, việc Ban quản lý TP sớm đưa công trình Bệnh viện đa khoa khu vực TP Thủ Đức vào sử dụng, không chỉ đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân trên địa TP Thủ Đức, mà còn giúp nhân dân ở các vùng lân cận, giáp ranh như Bình Dương, Đồng Nai… có nơi khám chữa bệnh khang trang, tiện nghi. Đây còn là cơ hội để bệnh viện tiếp tục trưởng thành, phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”.

4.jpg
Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết tặng quà cho người bệnh cao tuổi tại khoa Cấp cứu. Ảnh: QUANG HUY

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết đồng thời đề nghị, Bệnh viện đa khoa khu vực TP Thủ Đức tiếp tục chủ động, tích cực xây dựng phương án đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng điều kiện môi trường mới; tranh thủ sự hợp tác hỗ trợ toàn diện của các bệnh viện tuyến cuối để xây dựng phác đồ, quy trình, kỹ thuật chuyên sâu trong khám, chữa bệnh cho nhân dân; nâng tầm vị thế của một bệnh viện cửa ngõ sớm trở thành bệnh viện đa khoa hạng 1 hoàn chỉnh, phát triển chuyên sâu về cấp cứu chấn thương, can thiệp nội mạch và sớm trở thành một bệnh viện chủ lực để hình thành nên Cụm y tế chuyên sâu Thủ Đức.

5.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Ban quản lý TP và nguyên Giám đốc Sở Y tế TP Nguyễn Tấn Bỉnh tặng quà cho người bệnh. Ảnh: QUANG HUY

Trước đó, đại diện Ban quản lý TP cho biết: Dự án xây mới Bệnh viện đa khoa khu vực TP Thủ Đức được khởi công năm 2021, quy mô 1 tầng hầm và 10 tầng nổi, trên diện tích sử dụng đất trên 58.000m2. Tổng mức đầu tư hơn 1.915 tỷ đồng, quy mô 1.000 giường. Là một dự án xây dựng mới, được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế nên các giải pháp bố trí tổng mặt bằng, dây chuyền công năng, ngăn chia không gian, chất lượng đầu tư công trình… tương ứng như một bệnh viện quốc tế thực thụ, với cảnh quan, không gian rộng rãi nhằm tạo cảm giác an toàn, thoải mái, thư giãn cho người bệnh và đội ngũ y tế để cống hiến, phục vụ nhân dân.

7.jpg
TS-BS Cao Tấn Phước, Giám đốc BV đa khoa khu vực TP Thủ Đức. Ảnh: QUANG HUY

TS-BS Cao Tấn Phước, Giám đốc BV đa khoa khu vực TP Thủ Đức bày tỏ, mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận trên 3.500 lượt người tới khám chữa bệnh và hàng năm thực hiện thành công hàng ngàn ca điều trị tim mạch, chấn thương nặng… Trên nền tảng bệnh viện mới, đội ngũ sẽ tiếp tục củng cố và đẩy mạnh phát triển nguồn lực, hoàn thiện các chuyên khoa của một bệnh viện đa khoa toàn diện, đồng thời tập trung phát triển các lĩnh vực mũi nhọn như: Cấp cứu, hồi sức, nội khoa, nhi khoa, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm và giải phẫu bệnh.

Song song đó, bệnh viện sẽ đẩy mạnh phát triển chuyên sâu lĩnh vực can thiệp nội mạch như tim mạch, thần kinh, mạch máu ngoài tim, với sự đầu tư trang thiết bị hiện đại như hệ thống CT từ 256 lát cắt trở lên, MRI 3.0 Tesla. Một mũi nhọn khác được ưu tiên là cấp cứu chấn thương, bao gồm các chuyên khoa thần kinh, ngực, bụng, hàm mặt; cùng với các lĩnh vực phẫu thuật tổng quát, điều trị ung thư, chăm sóc giảm nhẹ, phẫu thuật lồng ngực, mạch máu, thần kinh, chấn thương chỉnh hình và sản phụ khoa…

Tin cùng chuyên mục