Khánh Hòa: Quy hoạch Diên Khánh thành đô thị trung tâm kinh tế đa ngành

Sáng 15-7, UBND huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) tổ chức hội nghị công bố Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Diên Khánh đến năm 2040.

Theo đồ án được phê duyệt, đô thị Diên Khánh có tính chất là một trung tâm kinh tế đa ngành, có vai trò bổ trợ, tương hỗ phát triển, gắn bó chặt chẽ với TP Nha Trang và hỗ trợ thúc đẩy sự phát triển của khu vực miền núi phía Tây của tỉnh Khánh Hòa, với các hoạt động kinh tế chính bao gồm: du lịch gắn với các giá trị văn hóa - lịch sử, sinh thái nhân văn, sinh thái nông nghiệp; nông nghiệp sạch, kinh tế trang trại; dịch vụ thương mại, sản xuất công nghiệp, thực hiện vai trò là đô thị sinh thái, văn hóa truyền thống trong tỉnh.

z5626678494321_d1628b496cd97bdb0abd42c2bc208155.jpg
Quy hoạch huyện Diên Khánh thành đô thị trung tâm kinh tế đa ngành

Trên cơ sở kế thừa định hướng từ quy hoạch chung đô thị Diên Khánh đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt năm 2014 và thực hiện theo Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị, định hướng phát triển đô thị của Diên Khánh bao gồm:

Về hướng Tây, Tây Nam (khu vực Diên Thọ, Diên Hòa, Bình Lộc), hình thành chuỗi đô thị từ Đông sang Tây dọc theo tuyến Quốc lộ 27C và sông Cái, lấy trung tâm là khu Thành cổ Diên Khánh, phát triển mở rộng ra khu trung tâm hành chính, chính trị huyện; đồng thời phát triển sinh thái nông nghiệp và sản xuất công nghiệp, dịch vụ.

Về hướng Bắc (khu vực Diên Sơn, Diên Điền…), phát triển các khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch tâm linh, du lịch trải nghiệm gắn với cảnh quan thiên nhiên và văn hóa truyền thống, di tích lịch sử.

Về hướng Đông, Đông Nam (khu vực thị trấn Diên Khánh, Diên An, Diên Toàn, Suối Hiệp...), phát triển kinh tế, thương mại dịch vụ. Về cấu trúc chức năng, sẽ hình thành phát triển không gian đô thị trung tâm mới tại Diên Lạc; tăng cường mạng lưới giao thông Đông - Tây, từ đó kết hợp, giao thoa không gian đô thị trung tâm của huyện Diên Khánh.

Về định hướng phát triển các phân vùng đô thị, Diên Khánh được chia làm 7 khu. Dự báo dân số toàn đô thị Diên Khánh đến năm 2040 khoảng 250.000 người; đất xây dựng toàn đô thị hơn 11.975ha (trung bình khoảng 479m2/người), trong đó đất dân dụng hơn 1.689ha (trung bình khoảng 78,7m2/người).

z5626678483592_05b9cf5c2fcc2336f6b0106641556d4e.jpg
Thành cổ Diên Khánh

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị huyện Diên Khánh cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung cốt lõi của quy hoạch tới các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân, hiểu được khát vọng phát triển của huyện Diên Khánh trong giai đoạn tới.

Khẩn trương tổ chức lập, điều chỉnh, phê duyệt, hướng đến phủ kín các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị theo thẩm quyền; khi triển khai thực hiện đồ án phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, không để xảy ra các chồng chéo, tranh chấp, khiếu kiện, không gây thất thoát lãng phí.

UBND huyện Diên Khánh tập trung khẩn trương hoàn thành công tác lập Chương trình phát triển đô thị Diên Khánh, trong đó, xác định rõ danh mục, lộ trình xây dựng các khu vực phát triển đô thị, cụ thể hóa các chỉ tiêu phát triển đô thị, xây dựng danh mục dự án hạ tầng kỹ thuật khung, công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội ưu tiên đầu tư, kế hoạch vốn cho các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Tin cùng chuyên mục