Phản ánh đến Báo SGGP, bà Ngô Thị Quy, 41 tuổi, người dân xã Ninh Thân cho biết, nhiều tháng qua bà không thể vào thăm rẫy, ruộng ở khu vực Gò Cây Cam, thôn Tân Phong bởi vướng rào chắn của cao tốc Vân Phong - Nha Trang.
Không riêng bà Quy, hơn 10 hộ dân khác có đất canh tác tại khu vực này phải để xe máy tại hầm chui cách đó vài km rồi đi bộ dọc theo bờ ruộng, len lỏi qua hàng mía để đến khu vực đất canh tác của gia đình.

Ông Nguyễn Xuân Hùng, 67 tuổi, có 1,2ha mía cho biết, bình thường chỉ cần đi xe máy là tới rẫy nhưng nay phải đi bộ vài km mới đến. "Hiện nay đã vào vụ thu hoạch, nhưng số diện tích trồng mía, mì, cây ăn trái không có đường vận chuyển nên tôi rất lo lắng", ông Hùng cho biết thêm.
Trước đây, khu vực này có đường đi thuận tiện cho việc canh tác, nhưng từ khi dự án cao tốc chuẩn bị đưa vào khai thác thì chưa có đường ra rẫy. Người dân ở đây đều mong muốn cấp có thẩm quyền giải quyết để sớm ổn định việc đi lại, vận chuyển nông sản.


Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Ninh Khánh, Phó Chủ tịch UBND xã Ninh Thân, cho biết, "UBND xã Ninh Thân đã kiến nghị UBND thị xã Ninh Hòa quan tâm, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết để người dân có đất nông nghiệp tại khu vực Gò Cây Cam được thuận lợi về đường đi nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp".
Ngoài ra, trong thời gian tới, UBND xã Ninh Thân sẽ thực hiện rà soát quy hoạch, khi đảm bảo được nguồn vốn sẽ trình xin ý kiến xem xét bổ sung vào danh mục đầu tư công để thực hiện đầu tư đoạn đường nội đồng để bà con vận chuyển nông sản.

Tuyến cao tốc Vân Phong - Nha Trang dài 83,35km, tổng vốn đầu tư hơn 11.808 tỷ đồng, được khởi công vào ngày 1-1-2023, nằm hoàn toàn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Theo hợp đồng, dự án sẽ hoàn thành vào tháng 12-2025, hiện đã thi công hoàn thiện hơn 70km (từ Km 298 đến Km 368+350), chuẩn bị khai thác sớm dịp 30-4-2025.