Xe gắn máy T&T

Khẳng định dòng xe thương hiệu Việt

Khẳng định dòng xe thương hiệu Việt

Gần 10 năm trước, khi chiếc xe gắn máy ngoại nhập giá thấp ào ạt nhập vào Việt Nam đã làm nhiều người tiêu dùng trong nước phải...giành nhau! Bây giờ, để có những chiếc đẹp về kiểu dáng, chất lượng cao, giá thành vừa phải, người tiêu dùng không cần phải trông chờ vào xe nhập, các dòng xe gắn máy của tập đoàn T&T đã sẵn sàng cung ứng và khẳng định bằng chất lượng thương hiệu Việt...!   

  • Đầu tư quy mô
Khẳng định dòng xe thương hiệu Việt ảnh 1

Sản phẩm xe máy T&T. Ảnh: T.L.

Có thể nói, bằng sự “tự ái dân tộc”, sau hơn 12 năm trải nghiệm đến nay Công ty T&T là một trong 10 doanh nghiệp trong nước đã rất thành công trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh động cơ, phụ tùng xe máy, lắp ráp xe gắn máy nguyên chiếc chất lượng cao, phục vụ người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Để góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp xe gắn máy trong nước ngày một mạnh hơn, nâng cao tỉ lệ nội địa hóa, từ năm 1993 Công ty T&T đã mạnh dạn đầu tư quy mô vào lĩnh vực này. Với mức đầu tư ban đầu trên 20 triệu USD, nhiều năm qua công ty đã xây dựng và đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất lớn với dây chuyền công nghệ hiện đại trên diện tích 70.000m2, tại thị trấn Bần huyện Yên Nhân tỉnh Hưng Yên.

Tìm hiểu của chúng tôi, để sản xuất và cung cấp ra thị trường những linh kiện, phụ tùng xe máy đạt chất lượng cao, mỗi năm công ty luôn tăng vốn đầu tư, mở rộng dây chuyền sản xuất, đặc biệt là đã đầu tư hàng triệu đô-la Mỹ để hoàn chỉnh công nghệ đúc ép và đúc rót- là công đoạn đúc các chi tiết khó nhưng phải đạt chất lượng cao. Trong dây chuyền sản xuất, lắp ráp xe gắn máy, hai hệ thống dây chuyền đúc áp lực tự động và dây chuyền gia công cơ khí cũng được công ty đầu tư bài bản để đưa sản phẩm đạt đến trình độ cao.

Như hệ thống dây chuyền sơn, sấy hoàn chỉnh các sản phẩm kim loại và nhựa; sản xuất, lắp ráp động cơ nguyên chiếc đạt năng suất 1.200 động cơ/ngày, sản xuất bộ nhựa cho các sản phẩm xe máy 100cc, 110cc, 125cc và 150cc… Trong lần trao đổi với chúng tôi, một lãnh đạo của Bộ Công nghiệp đã cho rằng: “Với việc đầu tư dây chuyền sản xuất bài bản như hiện nay, không bao lâu nữa Công ty T&T sẽ là một trong những đơn vị trong nước dẫn đầu góp sức vào việc phát triển ngành công nghiệp xe máy nước ta...”.           

  • Khẳng định thị trường

Theo cơ quan chuyên môn, đến nay Công ty T&T là một trong 10 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam đã có công cải thiện và nâng cao ngành công nghiệp sản xuất động cơ và lắp ráp nguyên chiếc xe gắn máy các loại. Tìm hiểu của chúng tôi từ thị trường, hiện nay các nhãn hiệu xe gắn máy của công ty như Majesty, Mikado, Favour... được người tiêu dùng ưa chuộng. Theo người tiêu dùng, họ chuộng các sản phẩm trên không chỉ vì nó có giá cả phù hợp mà cái chính là mẫu mã rất phong phú, chất lượng không thua các sản phẩm nhập ngoại khác. Được biết, hiện nay doanh số bán động cơ và xe gắn máy lắp ráp nguyên chiếc của công ty đứng hàng đầu trong các thương hiệu xe máy Việt Nam.

Sản phẩm xe gắn máy của công ty đã ngày một khẳng định uy tín và chất lượng xe máy Việt Nam nói chung và của Công ty T&T nói riêng với người tiêu dùng trong nước. Như để minh chứng cho điều này, thời gian qua công ty được cấp chứng chỉ ISO 9001-2000, động cơ và sản phẩm xe máy nguyên chiếc của công ty đã đoạt “Huy chương vàng”, “Cúp sen vàng” và “Hàng Việt Nam chất lượng cao” tại các hội chợ triển lãm trong nhiều năm liền.

Trao đổi với chúng tôi, ông Đỗ Quang Hiển- Tổng Giám đốc Công ty T&T-nói: “Chúng tôi mong muốn được góp sức mình đưa tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm xe máy trong nước ngày một cao hơn. Phải làm thế nào để một ngày kia người tiêu dùng trong nước  sử dụng đúng xe máy thương hiệu Việt là điều chúng tôi mãn nguyện. Tham vọng của công ty là không bao lâu nữa người tiêu dùng trong nước sẽ sử dụng xe gắn máy chất lượng tốt thương hiệu Việt”.

LÊ NHUNG

Tin cùng chuyên mục