

Các chuyên gia Mỹ chuẩn bị phương tiện tham gia giải cứu tàu ngầm AS-28.
Ngày 6-8, nỗ lực cứu hộ chiếc tàu ngầm mini AS-28 cùng 7 thủy thủ bị kẹt ở độ sâu gần 200m dưới đáy biển Kamchatka từ tối 4–8 bước vào giai đoạn chạy đua với thời gian, trong bối cảnh lượng ôxy trên tàu đang cạn dần.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Nga, 3 nước Nhật Bản, Mỹ và Anh đã cử tàu và chuyên gia đến tham gia chiến dịch cứu hộ này. Tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Nga Victor Fedorov cho biết 2 chiếc tàu lặn không người lái Super Scorpio của Mỹ đã được đưa đến hiện trường.
Các chuyên gia Nga và Mỹ đã tìm ra giải pháp kỹ thuật để kéo hoặc trục vớt tàu ngầm mini AS-28. Vì tàu ngầm AS – 28 bị mắc cạn vào lưới quét cũ của tàu đánh cá và một anten của hệ thống quan sát bờ biển (có móng xây dưới đáy biển nặng tới 60 tấn), cho nên để dịch chuyển hoặc kéo thiết bị lặn, chỉ còn cách cắt rời anten trên khỏi móng xây của nó.
Các chuyên gia đã thả một thiết bị điều khiển từ xa có gắn camera xuống vị trí tàu bị nạn để cắt dây cáp của hệ thống anten giám sát dưới biển quấn vào chân vịt của tàu AS-28 và mới kéo được tàu AS-28 xê dịch khoảng 100m về phía bờ. Nhật Bản đã cử 1 tàu ngầm và 3 tàu phá mìn cùng 370 binh sĩ tới tham gia công các cứu hộ.
Tuy nhiên, phải đến ngày 8-8 các tàu này mới tới được địa điểm tàu gặp nạn. Trong khi đó, Anh đã chuyển một máy lặn điều khiển từ xa có trang bị camera và một cánh tay robot đến. Có khoảng 10 tàu của Hạm đội Thái Bình Dương Nga đang ở vị trí gần tàu bị nạn và vẫn liên lạc được với các thủy thủ qua sóng âm thanh khoảng 30 phút một lần.
Tàu ngầm cứu hộ AS-28 của Hạm đội Thái Bình Dương Nga bị lâm nạn khi đang làm nhiệm vụ ở ngoài khơi vịnh Beryzovaya, cách thành phố Petropavlovsk – Kamchatsky 70 km về phía Đông.
H.CH.
(Theo Interfax, IRA, Reuters)