Khai mạc trưng bày chuyên đề “Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ và phong trào cách mạng ở Cần Thơ”

Sáng 17-9, Bảo Tàng TP Cần Thơ tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ và phong trào cách mạng ở Cần Thơ”. Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND TP Cần Thơ Phạm Văn Hiểu.

03.jpg
Các đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Sở VH-TT-DL TP Cần Thơ Nguyễn Minh Tuấn cho biết, từ năm 1924 đến năm 1927, trong thời gian hoạt động cách mạng tại Quảng Châu – Trung Quốc, đồng chí Nguyễn Ái Quốc bí mật truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin và con đường giải phóng dân tộc thông qua tổ chức các lớp huấn luyện chính trị, nhằm đào tạo thanh niên yêu nước Việt Nam trở thành chiến sĩ cộng sản.

Lúc bấy giờ, ở Cần Thơ, các thế hệ thanh niên như: Châu Văn Liêm, Ung Văn Khiêm, Nguyễn Văn Tây, Lê Văn Sô... tìm đường sang nước ngoài học tập. Sau thời gian tiếp thu và trở về quê hương đã thành lập tổ chức cộng sản: Đặc ủy An Nam Cộng sản Đảng Hậu Giang (tháng 9-1929), tiếp sau là Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ (ngày 10-11-1929).

01.jpg
Tổ hợp mỹ thuật minh họa buổi họp thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ

Sự ra đời chi bộ đầu tiên ở Cần Thơ không chỉ thúc đẩy phong trào cách mạng ở Cần Thơ, mà còn tác động mạnh mẽ đến địa phương trong vùng. Những địa phương lân cận như ở Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang… cũng thành lập chi bộ Đảng. Các chi bộ đã tập hợp đông đảo quần chúng của Đảng như: Công hội đỏ, Nông hội đỏ, Thanh niên, Phụ nữ phản đế... góp phần nhanh chóng xây dựng các tổ chức đảng cũng như sự hợp nhất ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3-2-1930.

06.jpg

Tại Trưng bày chuyên đề, giới thiệu hơn 150 tư liệu, hình ảnh, hiện vật về Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng ở đồn điền Cờ Đỏ - Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên của tỉnh Cần Thơ. Chi bộ Cờ Đỏ được Đặc ủy Hậu Giang giao nhiệm vụ giúp cho Đặc ủy nắm tình hình, nghiên cứu lực lượng nông dân trong đồn điền Tây, nghiên cứu những âm mưu thủ đoạn bóc lột nông dân và người lao động cùng kiệt của bọn chủ Tây; từ đó, hiểu rõ lòng căm thù địch sâu sắc trong nông dân và người lao động, đồng thời rút ra những phương pháp tuyên truyền vận động, giáo dục nâng cao ý thức giác ngộ cách mạng trong quần chúng, sẵn sàng đứng dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, đấu tranh giành lấy độc lập tự do cho Tổ quốc.

Chi bộ Cờ Đỏ là điểm sáng cho những hạt giống gieo mầm, là chiếc nôi cách mạng trong tỉnh; đồng thời là nơi thực tiễn giúp Đặc ủy Hậu Giang rút ra những bài học quý báu chỉ đạo cách mạng trong toàn miền Hậu Giang.

04.jpg

Và cùng với 100 quyển sách xếp mô phỏng hình ảnh tượng đài tại Di tích lịch sử Cơ quan Đặc ủy An Nam Cộng Sản Đảng Hậu Giang (phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ), giới thiệu đến khách tham quan về vai trò lịch sử và ảnh hưởng của Chi bộ Đảng đầu tiên đối với phong trào cách mạng ở Cần Thơ và trong vùng, lịch sử Đảng bộ TP Cần Thơ, thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội TP Cần Thơ.

Triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 1-12-2024.

Tin cùng chuyên mục