Khai mạc triển lãm Hà Nội - 15 năm mở rộng địa giới hành chính

Ngày 5-10, Báo Kinh tế và Đô thị phối hợp Câu lạc bộ Nhiếp ảnh người cao tuổi Hà Nội khai mạc triển lãm ảnh Hà Nội trong tôi lần thứ 18 - năm 2023, chủ đề "Hà Nội - 15 năm mở rộng địa giới hành chính".

Triển lãm giới thiệu tới công chúng hơn 80 bức ảnh sinh động, ghi lại những góc nhìn chân thực của các nhiếp ảnh gia, nhà báo về dấu mốc đáng nhớ của Hà Nội sau 15 năm mở rộng địa giới hành chính.

Cắt băng khai mạc triển lãm "Hà Nội - 15 năm mở rộng địa giới hành chính"

Cắt băng khai mạc triển lãm "Hà Nội - 15 năm mở rộng địa giới hành chính"

Phát biểu tại khai mạc triển lãm, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải đánh giá, triển lãm ảnh Hà Nội - 15 năm mở rộng địa giới hành chính là hoạt động rất có ý nghĩa kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Thông qua triển lãm, công chúng cảm nhận rõ sự phát triển vượt bậc của Thủ đô trong từng lĩnh vực. Hà Nội hôm nay không chỉ trở thành một trung tâm kinh tế trọng điểm, mà còn là nơi khởi nghiệp của nhiều giá trị tinh hoa trong nước và quốc tế, thu hút nhiều tập đoàn, nhà đầu tư lớn, hàng đầu thế giới, là động lực tăng trưởng quan trọng trong tiến trình hội nhập và toàn cầu hóa của cả nước.

Triển lãm thu hút sự quan tâm của người dân và du khách

Triển lãm thu hút sự quan tâm của người dân và du khách

"Triển lãm được tổ chức tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám sẽ góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô sau 15 năm mở rộng địa giới hành chính. Hà Nội không những khẳng định tầm vóc mới, tâm thế mới, mà còn chủ động định hình con đường tương lai rộng mở cho những bước phát triển to lớn hơn, trở thành thành phố "Văn hiến - văn minh - hiện đại", xanh, thanh bình và thịnh vượng; xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước; trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ và hội nhập quốc tế", Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, PGS-TS Nguyễn Thành Lợi, Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị cho hay, triển lãm ảnh Hà Nội - 15 năm mở rộng địa giới hành chính kéo dài đến 11-10 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám; sau đó sẽ được trưng bày tại ga Cát Linh từ ngày 12 đến 30-10.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Ra mắt dự án sách ảnh gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư vú

Ra mắt dự án sách ảnh gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư vú

Ngày 29-3, dự án triển lãm ảnh và sách ảnh nghệ thuật “Chúng tôi đó - Phụ nữ kiên cường” chính thức ra mắt tại Hà Nội. Đây là hoạt động do Mạng lưới Câu lạc bộ Phụ nữ kiên cường phối hợp cùng Câu lạc bộ nhiếp ảnh nghệ thuật Ánh sáng số thực hiện, nhằm gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư vú.

Hơn 1.000 phụ nữ xếp hình bản đồ Việt Nam bên bờ hồ Hoàn Kiếm

Hơn 1.000 phụ nữ mặc áo dài diễu hành và xếp hình bản đồ Việt Nam

Nhân kỷ niệm 1.985 năm Cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 115 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ, 95 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2025, sáng 29-3, tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), hơn 1.000 phụ nữ mặc áo dài diễu hành và xếp hình bản đồ Việt Nam.

Dạ hội cựu sinh viên Thủ đô lần thứ nhất, năm 2022

Cựu sinh viên thủ đô tái ngộ trong đêm nhạc hoài niệm

Sau 3 năm chờ đợi, "Dạ hội cựu sinh viên thủ đô" mùa thứ hai chính thức trở lại vào ngày 12-4, tại khuôn viên Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội (số 19 Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Đây là dịp để những ca sĩ, ban nhạc từng gắn bó với phong trào âm nhạc sinh viên những năm 1990 tái ngộ và cùng nhau ôn lại những ký ức thanh xuân rực rỡ.

Hà Nội đón hơn 7,3 triệu lượt khách trong 3 tháng đầu năm 2025

Hà Nội đón hơn 7,3 triệu lượt khách trong 3 tháng đầu năm 2025

Sở Du lịch Hà Nội cho biết, 3 tháng đầu năm 2025, Hà Nội đón 7,3 triệu lượt khách, tăng 8,7% so với năm ngoái. Trong đó, lượng khách quốc tế ước đạt 1,85 triệu lượt, tăng 17,4%, còn khách nội địa ước đạt 5,45 triệu lượt, tăng 6%. Doanh thu từ du lịch trong quý đạt 29.930 tỷ đồng, tăng 11,3%.

Hà Nội quy định rõ nhiều nhóm đối tượng phải tinh giảm biên chế giai đoạn 2025-2030

Hà Nội quy định rõ nhiều nhóm đối tượng phải tinh giảm biên chế giai đoạn 2025-2030

Căn cứ số lượng biên chế được cấp có thẩm quyền giao hoặc theo đề án vị trí việc làm được phê duyệt, số biên chế có mặt, các cơ quan đơn vị xác định số lượng biên chế phải giảm đến 2030 đạt tỷ lệ 25% theo số biên chế được giao năm 2025, đảm bảo bình quân mỗi năm tinh giản tối thiểu 5%.

Cải tạo vườn hoa Lý Thái Tổ, trồng thêm cây xanh

Cải tạo vườn hoa Lý Thái Tổ, trồng thêm cây xanh

Sáng 24-3, trước thông tin về việc dự án cải tạo, chỉnh trang vườn hoa Lý Thái Tổ (ở quận Hoàn Kiếm), sẽ phải di chuyển nhiều cây xanh lâu năm tại khu vực, UBND quận Hoàn Kiếm đã có thông tin báo chí làm rõ về việc thực hiện dự án này.

Lập lại trật tự vỉa hè ở Hà Nội: Tính đến "cho thuê" vỉa hè

Lập lại trật tự vỉa hè ở Hà Nội: Tính đến "cho thuê" vỉa hè

TP Hà Nội và các quận, huyện đã có nhiều chiến dịch ra quân giành lại vỉa hè cho người đi bộ suốt 2 năm qua, nhưng tới nay, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, đỗ xe ở Hà Nội vẫn rất phức tạp, ảnh hưởng lớn tới trật tự đô thị và người dân.

Cải tạo không gian phía Đông hồ Hoàn Kiếm: Bố trí đất tái định cư ở Đông Anh cho các hộ phải di dời

Cải tạo không gian phía Đông hồ Hoàn Kiếm: Bố trí đất tái định cư ở Đông Anh cho các hộ phải di dời

Đối với các hộ dân nằm trong khu vực dự án quy hoạch, cải tạo không gian khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội nghiên cứu, tham mưu, đề xuất UBND TP Hà Nội áp dụng cơ chế, chính sách đền bù cao nhất cho người dân, bố trí tái định cư bằng đất (tại huyện Đông Anh) với những trường hợp đủ điều kiện được bồi thường về đất ở.

Hải Phòng khởi công dự án đường Vành đai 2 trị giá hơn 7.000 tỷ đồng

Hải Phòng khởi công dự án đường Vành đai 2 trị giá hơn 7.000 tỷ đồng

Dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 2 đoạn tuyến Tân Vũ - Hưng Đạo - Bùi Viện có tổng mức đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng tạo bước đột phá về phát triển kinh tế - xã hội, đô thị cho địa phương, là sự cụ thể hóa định hướng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông của TP Hải Phòng.

Lãnh đạo phải chịu trách nhiệm nếu nhân viên chậm trễ giải quyết thủ tục hành chính

Lãnh đạo phải chịu trách nhiệm nếu nhân viên chậm trễ giải quyết thủ tục hành chính

Ngày 10-3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc cá thể hóa trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị để xảy ra tình trạng chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội.

Hà Nội tạm dừng bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử chức vụ cao hơn ở cấp xã, huyện

Hà Nội tạm dừng bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử chức vụ cao hơn ở cấp xã, huyện

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa có văn bản đề nghị các cấp ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội chủ động quán triệt, tuyên truyền sâu rộng chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo Kết luận số 127-KL/TW ngày 28-2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.