Khai mạc lễ hội Thành Bản Phủ ở Điện Biên

Ngày 23-3, tại Khu Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Thành Bản Phủ, xã Noong Hẹt, UBND huyện Điện Biên tổ chức khai mạc lễ hội Thành Bản Phủ, năm 2025.

Dự lễ khai mạc có Bí thư tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường cùng lãnh đạo tỉnh, các đoàn đại biểu huyện Phôn Thoong, huyện Mường Mày (tỉnh Phoong Sa Ly, nước CHDCND Lào); đoàn đại biểu của các tỉnh: Hòa Bình, Bắc Giang, Thái Bình và hậu duệ Hoàng Công Chất cùng đông đảo nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

Lễ hội Thành Bản Phủ năm 2025 là một trong những hoạt động thiết thực kỷ niệm 271 năm chiến thắng của nghĩa quân Hoàng Công Chất giải phóng Mường Thanh (1754 - 2025); tưởng niệm 256 năm ngày mất của Tướng quân Hoàng Công Chất (1769 - 2025); 71 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

7a0d96b402c6b298ebd7.jpg
Nghi thức tế lễ trong lễ hội Thành Bản Phủ

Lễ hội Thành Bản Phủ là hoạt động được tổ chức thường niên vào ngày 24 và 25-2 âm lịch hàng năm, nhằm tưởng nhớ công ơn của Tướng quân Hoàng Công Chất, các tướng: Lò Ngải, Lò Khanh cùng nghĩa quân. Đồng thời, giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, lòng tự hào dân tộc; góp phần quảng bá, thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế - xã hội của huyện Điện Biên nói riêng, tỉnh Điện Biên nói chung.

Lễ hội Thành Bản Phủ năm 2025 được tổ chức gồm hai phần: Phần lễ và phần hội. Mở đầu Lễ hội là các tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa dân gian như: Múa rồng, biểu diễn trống hội. Phần lễ diễn ra với những nghi thức thiêng liêng gồm: Rước kiệu, dâng hương, đọc chúc văn và Tế lễ “Nhớ công ơn Tướng quân Hoàng Công Chất”.

44232189b5fb05a55cea.jpg

Tướng quân Hoàng Công Chất có tên thật là Hoàng Công Thư, quê ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Để có căn cứ hoạt động lâu dài, tướng Hoàng Công Chất đã cho xây dựng Thành Bản Phủ. Cuộc khởi nghĩa nông dân do Hoàng Công Chất lãnh đạo kéo dài suốt 30 năm (1739-1769). Hoàng Công Chất đã tập hợp Nhân dân các dân tộc vùng Hưng Hóa (Tây Bắc) thành một khối thống nhất, xây dựng mối tình đoàn kết miền ngược miền xuôi để cùng nhau đánh giặc giữ nước, bảo vệ núi rừng vùng biên cương Tổ quốc.

Ông Nguyễn Thái Bình, Chủ tịch UBND huyện Điện Biên cho biết: Lễ hội Thành Bản Phủ là hoạt động tín ngưỡng với các nghi thức văn hóa dân gian được gìn giữ lâu đời, nhằm phát huy và duy trì những tinh hoa văn hóa của các dân tộc trên địa bàn huyện. Lễ hội là dịp để nhân dân, các dân tộc trong và ngoài huyện Điện Biên có thể giao lưu, học hỏi lẫn nhau.

494e67e4f39643c81a87.jpg

Đây cũng là cơ hội để quảng bá bản sắc văn hóa, văn nghệ dân gian và tiềm năng thu hút, phát triển du lịch của huyện cũng như tỉnh Điện Biên. Đồng thời, lễ hội Thành Bản Phủ nhằm tôn vinh, giới thiệu đến du khách thập phương về nghi thức lễ tế, dâng hương vị anh hùng áo vải Hoàng Công Chất.

Tin cùng chuyên mục