
(SGGPO).- Ngày 21-8, TAND TPHCM đã xét xử lưu động vụ án giết chủ nợ rồi bỏ vào thùng xốp phi tang. Đây là vụ án khiến dư luận đặc biệt quan tâm, phẫn nộ vì sự dã man của hung thủ.
Tại phiên tòa, Châu Hùng Sơn (SN 1960, ngụ quận Bình Thạnh) khai vay tiền của chị Võ Thị Hoa với lãi suất 6%/tháng, đến tháng 12-2008 tiền vốn lẫn lãi lên đến 600 triệu đồng. Ngày 7-12-2008, chị Hoa đến nhà Sơn đòi tiền lãi nhưng Sơn không có tiền trả nên nảy sinh ý định giết chị Hoa. Sáng 14-12-2008, Sơn dựng chuyện là chị Hoa thiếu tiền của mình nhưng không trả và nhờ Thạch Điền Long (SN 1988, ngụ tỉnh Trà Vinh), Đoàn Văn Hai (SN 1989, ngụ quận 2), Nguyễn Xuân Công (SN 1989, ngụ quận 2) bắt giữ chị Hoa để trình báo cơ quan công an xử lý. Sơn hứa sẽ trả tiền công cho cả ba với giá 3 triệu đồng. Thỏa thuận xong, Sơn điện thoại gọi chị Hoa đến nhà để mình trả tiền.

Bị cáo thừa nhận hành vi của mình là man rợ
Khoảng 11 giờ cùng ngày, chị Hoa cùng em trai là anh Trần Quyết Thắng đến nhà Sơn. Trong lúc ngồi nói chuyện, Sơn ra hiệu Long, Hai, Công trói tay chân, dùng băng keo dán miệng chị Hoa, anh Thắng. Đợi đồng bọn ra về, Sơn mở băng keo chị Hoa ra để nói chuyện. Thế nhưng, khi chị Hoa nói: “Tao mà thoát được thì kêu giang hồ xử cả nhà mày”, Sơn tức giận dùng dây điện quấn vào hai cổ tay, hai bàn chân chị Hoa rồi cắm vào ổ điện. Sau khi chị Hoa chết, sợ rằng nếu thả anh Thắng ra thì sẽ bị lộ nên Sơn tiếp tục chích điện khiến anh Thắng tử vong. Gây án xong, Sơn lấy 400.000 đồng của chị Hoa, anh Thắng, sau đó bỏ xác hai nạn nhân vào thùng xốp rồi thuê người chở đến bỏ trước nghĩa trang tại Lái Thiêu – Bình Dương để phi tang.
Trả lời thẩm vấn của hội đồng xét xử, bị cáo Sơn thừa nhận hành vi của mình là man rợ; nhưng lại cho rằng hành vi của mình chỉ là bộc phát, hành động không kịp suy nghĩ, lúc đầu chỉ định bắt chị Hoa để dọa chứ không nhằm mục đích giết hại. Tuy nhiên, hội đồng xét xử không chấp nhận lời khai này, bởi lẽ nếu là hành vi bộc phát thì bị cáo đã không chuẩn bị sẵn băng keo, dây trói, dây điện.
Hội đồng xét xử tuyên phạt Châu Hùng Sơn mức án chung là tử hình về hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản”; buộc bị cáo bồi thường cho đại diện hợp pháp của chị Hoa 102,1 triệu đồng, đại diện hợp pháp của anh Thắng 88,3 triệu đồng.
Phạm tội “Bắt người trái pháp luật”, Thạch Điền Long lãnh 4 năm tù, Đoàn Văn Hai lãnh 3 năm tù, Nguyễn Xuân Công lãnh 2 năm tù.
ÁI CHÂN