Israel tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công khắp Trung Đông

Rạng sáng 2-10, Israel đã triển khai ít nhất 5 cuộc không kích vào vùng ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut của Lebanon trong bối cảnh quân đội nước này tuyên bố họ đang nhắm mục tiêu vào các địa điểm của Hezbollah và ban hành một số lệnh sơ tán.

Kể từ tuần trước, Israel đã nhiều lần ném bom vào vùng ngoại ô phía Nam của Beirut, một thành trì đông dân cư của Hezbollah. Cuộc không kích diễn ra sau khi phát ngôn viên quân đội Israel, Chuẩn đô đốc Daniel Hagari tuyên bố trong đêm 1-10: “Lực lượng không quân tiếp tục hoạt động hết công suất, và đêm nay (sau khi Iran tấn công), họ sẽ tiếp tục tấn công mạnh mẽ vào Trung Đông, như đã diễn ra trong suốt năm qua”.

Screenshot 2024-10-02 at 08.23.57.png
Tên lửa Iran bắn vào Israel ngày 1-10. Ảnh: Times of Israel

Ông Hagari tuyên bố sẽ hành động chống lại Iran sau khi nước này thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa vào Israel, đồng thời cho rằng Tehran đang đẩy “Trung Đông vào tình trạng leo thang”.

Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) đã lên án “bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất” đối với cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran vào Israel và kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức trên khắp Trung Đông.

Screenshot 2024-10-02 at 08.23.43.png
Người dân Israel ẩn náu bên trong hầm trú bom ở miền trung Israel trong cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran, ngày 1-10. Ảnh: Times of Israel

Trên mạng xã hội X, quan chức phụ trách đối ngoại của EU Josep Borrell cảnh báo: “Chu kỳ nguy hiểm của các cuộc tấn công và trả đũa có nguy cơ... mất kiểm soát”, và kêu gọi: “Cần phải ngừng bắn ngay lập tức trên toàn khu vực”.

Trong một diễn biến có liên quan, giá dầu thế giới đã tăng khoảng 3% trong phiên giao dịch ngày 1-10, sau khi Iran phóng một loạt tên lửa nhằm vào các vị trí tại Israel.

Screenshot 2024-10-02 at 08.23.51.png
Người dân tìm nơi trú ẩn bên lề đường khi tiếng còi báo động vang lên cảnh báo về tên lửa từ Iran đang bay tới trên đường cao tốc ở Shoresh, ngày 1-10. Ảnh: Times of Israel

Kết thúc phiên giao dịch, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 1,86 USD, tức 2,6%, lên 73,56 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 1,66 USD, tương đương 2,4%, lên 69,83 USD/thùng. Trước đó, cũng trong phiên giao dịch này, cả hai loại dầu thô trên đều có thời điểm tăng hơn 5%.

Theo nhận định của giới phân tích, các cơ sở sản xuất và xuất khẩu dầu của Iran rất có thể nằm trong mục tiêu tấn công trả đũa của Israel. Nếu điều này xảy ra thì có thể gây ra sự gián đoạn nghiêm trọng nguồn cung dầu mỏ và có khả năng khiến sản lượng của Iran giảm hơn 1 triệu thùng/ngày.

Tin cùng chuyên mục