Iraq, Mỹ thống nhất rút quân chống IS theo giai đoạn

Bộ trưởng Quốc phòng Iraq Thabet al-Abbassi tuyên bố Baghdad và Washington đã nhất trí rút các lực lượng thuộc liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong năm 2025-2026, nhưng hai bên vẫn chưa ký thỏa thuận.

Ảnh:U.S. Army
Ảnh:U.S. Army

Bộ trưởng al-Abbassi cho biết lực lượng liên quân sẽ rút khỏi các căn cứ ở thủ đô Baghdad và những khu vực khác của Iraq vào tháng 9-2025, sau đó là cuộc triệt thoái khỏi khu tự trị của người Kurd ở miền Bắc trong tháng 9-2026.
Hoạt động rút quân sẽ được thực hiện “theo 2 giai đoạn” và hai bên “có thể sẽ ký thỏa thuận trong vài ngày tới”. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin từng khẳng định trong một cuộc họp rằng thời hạn 2 năm là không đủ để thực hiện kế hoạch rút quân. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Iraq đã bác bỏ đề xuất kéo dài thời hạn ở lại quốc gia vùng Vịnh của liên quân chống IS sang năm thứ 3.
Mỹ đang triển khai khoảng 2.500 binh sĩ tại Iraq và 900 lính ở Syria, nằm trong liên quân quốc tế. IS bị tiêu diệt ở Iraq năm 2017 và mất thành trì cuối cùng tại Syria vào tháng 3-2019.

Sau khi IS bị tiêu diệt, liên quân cho biết vai trò của họ tại Iraq là cố vấn và hỗ trợ các đối tác địa phương ngăn chặn IS trỗi dậy. Lực lượng an ninh Iraq nói có thể đối phó tàn quân IS mà không cần hỗ trợ do nhóm này không tạo ra mối đe dọa nào đáng kể.

Tin cùng chuyên mục