Mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) này sẽ hỗ trợ cả tiếng Anh và tiếng Indonesia, phù hợp với mục tiêu số hóa của Indonesia. Phát biểu tại Hội nghị Kinh tế Indonesia ở Jakarta, Cố vấn kinh tế cấp cao của Tổng thống Prabowo Subianto, ông Luhut Pandjaitan, cho biết: "Chúng tôi đã thành lập đội ngũ để xây dựng DeepSeek phiên bản riêng. Nếu không thử, làm sao biết được kết quả?".
Theo ông Luhut Pandjaitan, chatbot chưa được đặt tên sẽ được trình làng vào đầu tháng sau. Dù không tiết lộ chi phí cụ thể, ông Luhut khẳng định dự án "không tốn kém".
Chính phủ Indonesia đang xây dựng một hệ sinh thái số toàn diện và có tính cạnh tranh, tập trung vào phát triển nguồn nhân lực. Khi DeepSeek ra đời, Indonesia cho rằng với nguồn nhân lực có trình độ, nước này có thể sử dụng DeepSeek và các công nghệ AI khác để tạo ra các giải pháp sáng tạo phù hợp với nhu cầu địa phương.