![Núi lửa Lewotobi Laki-Laki phun trào tro bụi ngày 13-2. Ảnh: ANTARA IMG_5789.jpg.jpg](https://image.sggp.org.vn/w1000/Uploaded/2025/znaeba/2025_02_13/img-5789jpg-6441-7996.jpg.webp)
Theo Antara, người đứng đầu Cơ quan địa chất thuộc Bộ Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản Indonesia, ông Muhammad Wafid cho biết, kết quả giám sát trực quan và địa chấn cho thấy khả năng xảy ra một vụ phun trào trong tương lai.
Ông kêu gọi cộng đồng xung quanh núi Lewotobi Laki-Laki và du khách không thực hiện bất kỳ hoạt động nào trong bán kính 6 km tính từ tâm phun trào của núi Lewotobi Laki-Laki, đồng thời nên đeo khẩu trang để hạn chế hít phải tro bụi; khuyến cáo người dân giữ bình tĩnh và tuân thủ chỉ đạo của chính quyền địa phương và không tin vào những thông tin từ nguồn không rõ ràng. Các cộng đồng xung quanh núi Lewotobi Laki-Laki còn đứng trước nguy cơ bị lũ bùn do mưa lớn kèm với tro bụi núi lửa gây ra. Cơ quan chức năng cũng ghi nhận nhiều trận động đất xung quanh ngọn núi lửa.
Núi lửa Lewotobi Laki-Laki nằm trên đảo du lịch Flores. Tháng 11-2024, ngọn núi lửa hai đỉnh cao 1.703 m này đã phun trào nhiều lần, khiến 9 người thiệt mạng, hàng loạt chuyến bay quốc tế đến Bali bị hủy và hàng ngàn người phải sơ tán. Là một quốc gia gồm nhiều quần đảo lớn, Indonesia thường xuyên xảy ra hoạt động địa chấn và núi lửa do nằm trên “Vành đai lửa” Thái Bình Dương.