Hy vọng đột phá trong điều trị ung thư tuyến tiền liệt

Trung tâm Ung thư Peter MacCallum (ảnh) tại Australia công bố nghiên cứu mới, mở ra hy vọng đột phá trong điều trị ung thư tuyến tiền liệt.

Ảnh: Peter MacCallum Cancer Center
Ảnh: Peter MacCallum Cancer Center

Liệu pháp xạ trị Lutetium-177 PSMA-617 (còn gọi là LuPSMA) vốn được sử dụng hiệu quả cho bệnh nhân giai đoạn cuối, nay đã chứng minh được khả năng cải thiện đáng kể kết quả điều trị cho những người mắc bệnh ở giai đoạn đầu.

LuPSMA hoạt động bằng cách nhắm mục tiêu vào các tế bào ung thư tuyến tiền liệt, phóng ra bức xạ để tiêu diệt chúng. Phương pháp này đã được chứng minh là hiệu quả trong việc kéo dài tuổi thọ và cải thiện chất lượng cuộc sống cho các bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt ở giai đoạn tiến triển, sau khi đã áp dụng các phương pháp khác không có hiệu quả.

Theo nghiên cứu của Trung tâm Ung thư Peter MacCallum, hơn 100 bệnh nhân tại 11 bệnh viện ở Melbourne đã tham gia thử nghiệm và được phân ngẫu nhiên thành 2 nhóm, trong đó nhóm 1 chỉ dùng hóa trị truyền thống và nhóm 2 được điều trị bằng hóa trị kết hợp LuPSMA. Kết quả cho thấy sau 48 tuần điều trị, 41% số bệnh nhân trong nhóm 2 có mức kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt (PSA) - một dấu hiệu sinh học quan trọng cảnh báo ung thư tuyến tiền liệt - giảm xuống ngưỡng không thể phát hiện được, trong khi con số này ở nhóm 1 là 16%.

Bác sĩ chuyên khoa ung thư Arun Azad, đồng tác giả nghiên cứu, chia sẻ đây là một kết quả rất hứa hẹn, cho thấy việc kết hợp liệu pháp LuPSMA với phương pháp hóa trị truyền thống đã giúp bệnh được cải thiện đáng kể.

Tin cùng chuyên mục