Huy động nguồn lực hoàn thiện hạ tầng giao thông

Để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, thời gian qua, Huyện ủy - UBND huyện Tân Hưng, tỉnh Long An thực hiện nhiều giải pháp căn cơ để hoàn thiện hạ tầng giao thông. Trong đó, Huyện ủy Tân Hưng đã ra Nghị quyết “Huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ các ấp gắn với nâng cấp, chỉnh trang hạ tầng các tuyến dân cư”.
Tuyến đường biên giới ở xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An đã được trải bê tông
Tuyến đường biên giới ở xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An đã được trải bê tông

Hết lo tai nạn, thương lái ép giá

Theo ông Huỳnh Thanh Hiền, Chủ tịch UBND huyện Tân Hưng, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ các ấp gắn với nâng cấp, chỉnh trang hạ tầng các tuyến dân cư là chương trình đột phá của huyện.

Triển khai chương trình này, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, huyện đã đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng và đưa vào sử dụng một số công trình phục vụ nhu cầu đời sống, sinh hoạt và đi lại của người dân. Cụ thể, nâng cấp, nhựa hóa các đường nội bộ tuyến dân cư nối dài cặp kênh 79 (lâm trường nối dài); tuyến dân cư cặp kênh 79 xã Vĩnh Thạnh (Cả Môn - thị trấn); tuyến dân cư cặp kênh 79 xã Vĩnh Lợi (lâm trường nối dài); tuyến dân cư cặp kênh 79 xã Vĩnh Lợi (kênh nông nghiệp - lâm trường); đường nội bộ trên tuyến dân cư cặp kênh 79 (Cả Môn - thị trấn)… Đặc biệt, tuyến đường nội bộ trên tuyến dân cư cặp kênh 79 (Cả Môn - thị trấn, dài gần 2km) qua xã Vĩnh Thạnh, sau một thời gian dài xuống cấp nghiêm trọng, nay đã được trải nhựa khang trang, góp phần đáng kể vào phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. “Đường được nâng cấp phẳng phiu, không còn ổ trâu, ổ voi, bà con an tâm đi lại, khỏi lo tai nạn giao thông xảy ra. Phấn khởi nhất là thương lái vào đây mua nông sản không còn cớ để ép giá nông dân như trước”, ông Lê Văn Thanh, ấp Gò Thuyền, xã Vĩnh Thạnh, chia sẻ. Đến nay, kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn ở Tân Hưng đã cơ bản đáp ứng nhu cầu phục vụ sinh hoạt, sản xuất của người dân, không những tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, mà còn góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, giao thương hàng hóa. Nói như lời của một cán bộ ở xã biên giới Hưng Điền, “đường giao thông làm đến đâu, bộ mặt nông thôn vùng sâu đổi thay đến đó”.

Ông Huỳnh Thanh Hiền cho biết thêm, kế hoạch của huyện trong giai đoạn 1 là đầu tư nhựa hóa, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn liên ấp theo tiêu chí nông thôn mới; đầu tư nâng cấp, nhựa hóa các đường nội bộ, điện chiếu sáng, cây xanh, công viên thuộc cụm, tuyến dân cư vượt lũ chưa được đầu tư. Giai đoạn 2 sẽ trồng cây xanh, đầu tư điện chiếu sáng các tuyến đường giao thông nông thôn liên ấp; chỉnh trang, mở rộng các cụm - tuyến dân cư vượt lũ. Tổng nhu cầu vốn đầu tư cần huy động khoảng 225 tỷ đồng, trong đó, cấp trên hỗ trợ (nguồn vốn xây dựng nông thôn mới) hơn 112 tỷ đồng, ngân sách huyện (từ nguồn giao quyền sử dụng đất có thu tiền) 67,5 tỷ đồng, người dân đóng góp 45 tỷ đồng.

Huy động mọi nguồn lực

Theo ông Huỳnh Thanh Hiền, đạt được những kết quả trên là nhờ cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị các cấp ở địa phương đã làm tốt công tác huy động mọi nguồn lực. Cùng với nguồn vốn ngân sách, địa phương tranh thủ vận động, huy động các nguồn xã hội hóa đóng góp đầu tư, xây dựng các công trình dân sinh. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể xã hội của huyện cũng đóng góp đáng kể vào việc vận động, tuyên truyền để người dân hiểu rõ các quy định của pháp luật, đồng thuận chủ trương giao đất để thực hiện dự án, công trình giao thông, nhất là các công trình giao thông nông thôn.

Mặt khác, ông Lê Văn Yên, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hưng cho biết, ngoài tập trung xây dựng, đưa vào sử dụng các công trình giao thông nông thôn, huyện còn đầu tư hàng chục tỷ đồng để nạo vét kênh mương nội đồng; xây dựng hệ thống thủy lợi; nâng cấp, mở rộng mạng lưới điện hạ thế phục vụ sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao… Những công trình được đầu tư xây dựng đã mang lại diện mạo mới cho địa phương, nhất là các địa phương ở vùng sâu, vùng xa của huyện biên giới như Tân Hưng, tạo động lực để địa phương phát triển, hoàn thành các mục tiêu trong thời gian tới.

Để nghị quyết “Huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ các ấp gắn với nâng cấp, chỉnh trang hạ tầng các tuyến dân cư” tiếp tục mang lại nhiều kết quả tích cực hơn, thời gian tới, Huyện ủy - UBND huyện Tân Hưng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn phối hợp các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc tham gia xây dựng hoàn thành các công trình theo kế hoạch, tạo sự đồng thuận trong xã hội để mọi người dân ủng hộ và chia sẻ trách nhiệm trong đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi công cộng. Đặc biệt, huyện Tân Hưng sẽ khai thác tốt nguồn thu tiền sử dụng đất và nguồn thu quỹ đất công cũng như tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh, kết hợp kêu gọi xã hội hóa nhằm huy động các nguồn vốn khác ngoài ngân sách nhà nước và sự đóng góp của nhân dân để thực hiện đầu tư.

Tin cùng chuyên mục