Các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước:

Hướng trọng tâm về người dân, phục vụ người dân

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước phải hướng trọng tâm về người dân, phục vụ người dân để người dân thụ hưởng. Trong từng lĩnh vực, việc làm, hành động đều phải nghĩ tới giá trị hướng về người dân TPHCM và cả nước đều được thụ hưởng giá trị hòa bình, độc lập, thống nhất đất nước.

Chiều 14-10, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025) chủ trì họp Ban Chỉ đạo.

Cùng dự có các đồng chí Phó trưởng Ban Chỉ đạo: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

14-10. 11.jpg
Bí thư Thành ủy TPHCM chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025). Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại phiên họp, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đã báo cáo tờ trình về rà soát tiến độ, báo cáo các nội dung họp Ban Chỉ đạo. Theo đồng chí, thời gian qua, Ban cán sự đảng UBND TPHCM, Thường trực UBND TPHCM đã họp các Tiểu ban giúp việc Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn thành phố và đã hoàn thành các công việc thành phần.

Theo báo cáo, hiện thành phố đã triển khai các chương trình, công trình, dự án thi đua tiêu biểu cấp thành phố chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong đó, đã thực hiện 61 chương trình, công trình, dự án cấp thành phố trên 6 nhóm lĩnh vực của 26 cơ quan, đơn vị chủ trì. Trong đó, lĩnh vực văn hóa – xã hội có 21 chương trình, công trình, dự án; lĩnh vực kinh tế gồm 6 chương trình, công trình, dự án; lĩnh vực đô thị có 21 chương trình, công trình dự án.

14-10. 3.jpg
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi thông tin nhanh tiến độ thực hiện các công trình, chương trình, dự án. Ảnh: VIỆT DŨNG

Lĩnh vực khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo có 5 công trình, dự án; 5 chương trình, công trình, dự án thuộc lĩnh vực cải cách hành chính có 3 đề án; quốc phòng – an ninh, đối ngoại. Qua đó, thành phố chọn và công nhận 50 công trình tiêu biểu cấp thành phố.

Ngoài ra, các ngành, các địa phương đăng ký 1.972 chương trình, công trình, dự án và thi đua chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Thành phố sẽ chọn và công nhận các công trình cấp cơ sở để chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Về công tác đền ơn đáp nghĩa, tính đến nay, 100% phường, xã, thị trấn đều thực hiện tốt công tác chăm sóc gia đình chính sách có công; thường xuyên rà soát, giải quyết kịp thời, đúng thời gian quy định, không để hồ sơ đủ điều kiện mà không được giải quyết.

Tính đến tháng 8-2024, toàn thành phố có 35.111 lượt người có công và thân nhân người có công hưởng trợ cấp hàng tháng. Hiện không có người có công với cách mạng là thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo.

14-10. 1.jpg
Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong chương trình nâng cao chất lượng đời sống người có công và thân nhân người có công, hiện thành phố đã rà soát, sửa chữa, xây mới 140 căn nhà tình nghĩa cho người có công và thân nhân người có công với cách mạng; phấn đấu hoàn thành và không để người có công và thân nhân người có công khó khăn về nhà ở, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Tính đến 24-9-2024, đã hoàn thành 252 căn (vượt 112 căn so với số lượng đăng ký ban đầu), trong đó xây mới 7 căn nhà, sửa chữa 245 căn.

Về chỉnh trang các nghĩa trang liệt sĩ, qua rà soát có 92 công trình phải sửa chữa, trong đó có 2 nghĩa trang liệt sĩ cấp thành phố, 1 nghĩa trang cấp quận/huyện và 89 nhà thờ, nhà bia tưởng niệm ở phường, xã, thị trấn. Đến nay, đã hoàn thành 42/92 công trình.

14-10. 2.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cũng đã hỗ trợ, sửa chữa, xây dựng 575/500 căn nhà tình thương cho hộ khó khăn với tổng số tiền hơn 28,2 tỷ đồng (đạt 115% kế hoạch); trong đó hỗ trợ xây mới 66 căn nhà, sửa chữa 509 căn nhà.

Về các công trình trọng điểm, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết, thành phố đã gắn các công trình trọng điểm với kế hoạch đầu tư công và bổ sung các dự án để triển khai.

"Vừa qua, Ban Chỉ đạo đã họp và kiểm điểm tiến độ, cơ bản các công trình kịp tiến độ, sẽ tiến hành khởi công và khánh thành dịp 30-4-2025, song có một số dự án có khả năng chậm hơn do vướng thủ tục. UBND TPHCM đã chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương rà soát để có giải pháp tập trung tăng tốc đối với các dự án có khả thi để kịp khởi công hoặc khánh thành dịp 30-4-2025. Với các trường hợp chậm, không thể nhanh hơn nữa thì phải kịp khởi công, khánh thành dịp 2-9-2025", đồng chí Phan Văn Mãi thông tin.

Kết luận phiên họp, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là một sự kiện đặc biệt quan trọng mang tầm quốc gia.

Vì vậy, yêu cầu đặt ra là rất cao đối với từng hoạt động phải thiết thực, hiệu quả, mang ý nghĩa giá trị tôn vinh lịch sử xứng tầm; có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc.

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, trong quá trình tổ chức thực hiện, việc vừa đổi mới cho phù hợp với tình hình hiện nay, vừa tạo sự hấp dẫn, tạo sức hút, quy tụ lớn để nhân dân cùng hưởng ứng, tham gia, vừa đảm bảo an toàn, tiết kiệm...

img-22fe1bd96ccea2b75b151a7a8182fcdb-v-80.jpg
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tại phiên họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu, các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện, ưu tiên đẩy nhanh tiến độ các công việc đã đề ra để tương xứng với giá trị, tầm vóc sự kiện lớn này.

Các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương phát huy tinh thần năng động, sáng tạo trong từng hoạt động, mở rộng không gian các hoạt động, không giới hạn địa giới hành chính; đồng thời lưu ý, không lãng phí.

Cùng với đó, gắn tất cả các hoạt động kỷ niệm vào xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong từng lời nói, hành động việc làm, trong từng nơi, từng ngõ ngách, từng khu phố...

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, toàn bộ các hoạt động kỷ niệm phải hướng trọng tâm về người dân, phục vụ người dân để người dân thụ hưởng giá trị sống.

Trong từng lĩnh vực, việc làm, hành động đều phải nghĩ tới giá trị hướng về người dân TPHCM và cả nước đều được thụ hưởng giá trị hòa bình, độc lập, thống nhất đất nước.

Đồng chí nhấn mạnh, để mọi người hiểu lịch sử, trân quý hiện tại và có trách nhiệm với tương lai, thể hiện lòng yêu nước và biết ơn các thế hệ đi trước, cùng chung tay xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cường thịnh, giàu mạnh.

Tin cùng chuyên mục