Hướng tới thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Tây Ban Nha

Ngày 9-4, sau khi hội đàm và chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Vương quốc Tây Ban Nha Pedro Sánchez đã có cuộc gặp gỡ báo chí.

Chia sẻ với báo chí, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá chuyến thăm truyền tải thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm của hai nước trong tăng cường, củng cố, mở ra giai đoạn mới cho quan hệ hữu nghị và hợp tác, hướng tới thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Tây Ban Nha thời gian tới.

1.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí sau khi tiến hành hội đàm, sáng 9-4. Ảnh: QUANG PHÚC

Thủ tướng cho biết, hai bên vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam - Tây Ban Nha ngày càng phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực; hoan nghênh sự tăng trưởng ấn tượng trong thương mại song phương và sự hiện diện mạnh mẽ của các doanh nghiệp, nhà đầu tư Tây Ban Nha tại Việt Nam.

Giai đoạn 2019-2024, kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng trung bình gần 9%/năm. Năm 2024, kim ngạch thương mại song phương đạt 4,72 tỷ USD, là mức cao nhất từ trước đến nay. Nhân dân hai nước ngày càng hiểu biết, gắn kết với nhau thông qua các chương trình quảng bá giao lưu văn hóa, nghệ thuật, du lịch tại mỗi nước. Ngày càng có nhiều du khách Tây Ban Nha đến Việt Nam và tiếng Tây Ban Nha được nhiều bạn trẻ Việt Nam theo học.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Pedro Sánchez gặp gỡ báo chí sau khi tiến hành hội đàm, sáng 9-4. Ảnh QUANG PHÚC.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Pedro Sánchez gặp gỡ báo chí sau khi tiến hành hội đàm, sáng 9-4. Ảnh: QUANG PHÚC

Hai bên nhất trí cao về các phương hướng thúc đẩy quan hệ hai nước thời gian tới nhằm củng cố tin cậy chính trị, nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, làm sâu sắc hơn hợp tác trong các lĩnh vực nhiều tiềm năng như khoa học - công nghệ, an ninh - quốc phòng...; phối hợp hiệu quả trong ứng phó các thách thức toàn cầu, toàn dân, toàn diện, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển của mỗi khu vực và thế giới.

Hai bên đã nhất trí cao về 6 nhóm biện pháp cụ thể, trong đó tiếp tục triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) nhằm tạo đột phá cho hợp tác thương mại song phương giữa hai nước cũng như giữa Việt Nam và EU; sớm họp phiên đầu tiên Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư trong năm 2025. Hai bên hoan nghênh việc ký kết chương trình hợp tác tài chính mới, tạo điều kiện để nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực hai nước có tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu…

Việt Nam hoan nghênh Tây Ban Nha là một trong những nước đầu tiên phê chuẩn và mong muốn Tây Ban Nha hỗ trợ thúc đẩy các nước EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA); thúc đẩy Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ "Thẻ vàng" IUU đối với hàng thủy sản Việt Nam.

Việt Nam đề nghị Tây Ban Nha làm cầu nối thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với EU và các nước Mỹ Latinh. Về phần mình, Việt Nam nhất trí làm cầu nối tăng cường quan hệ Tây Ban Nha - ASEAN.

1.jpg
Thủ tướng Pedro Sánchez phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí sau khi tiến hành hội đàm, sáng 9-4. Ảnh: QUANG PHÚC

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez nhấn mạnh, chuyến thăm này sẽ là khởi đầu cho những chuyến thăm sắp tới; đồng thời đánh giá Việt Nam là một quốc gia có vai trò quan trọng tại châu Á và ngày càng đóng vai trò chủ động dẫn dắt trên trường quốc tế. Trong bối cảnh tình hình thế giới ngày càng phức tạp, Chính phủ Tây Ban Nha ủng hộ chính sách hướng tới Đông Nam Á của Liên minh châu Âu. Đồng thời, Tây Ban Nha có chính sách đối ngoại tăng cường, củng cố quan hệ với các nước, các nền kinh tế năng động như Việt Nam; nhấn mạnh Tây Ban Nha sẽ tiếp tục ủng hộ và đồng hành với Việt Nam.

Thủ tướng Tây Ban Nha cho biết, chuyến thăm lần này góp phần củng cố, tăng cường quan hệ hai nước, làm sâu sắc hơn quan hệ chính trị - ngoại giao, hướng tới nâng tầm quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện; tăng cường quan hệ thương mại và đầu tư...

Các doanh nghiệp Tây Ban Nha rất quan tâm việc mở rộng làm ăn tại Việt Nam trong những lĩnh vực quan trọng như hạ tầng đường sắt (Tây Ban Nha là quốc gia có hệ thống đường sắt cao tốc dài thứ 2 thế giới hiện nay). Tây Ban Nha sẽ hỗ trợ khoảng 300 triệu Euro để các doanh nghiệp Tây Ban Nha tăng cường hiện diện tại Việt Nam.

Thủ tướng Pedro Sánchez cho biết thêm, Tây Ban Nha ủng hộ tự do thương mại, duy trì trật tự thế giới dựa trên luật lệ.

Trước đó, hai Thủ tướng đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, cơ quan hai nước.

Bản ghi nhớ về hợp tác và tham vấn chính trị giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao, Liên minh châu Âu và Hợp tác Tây Ban Nha..jpg
Hai Thủ tướng chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, cơ quan hai nước. Ảnh: QUANG PHÚC

Các văn kiện hợp tác được trao nhân chuyến thăm lần này của Thủ tướng Pedro Sánchez, trong đó có:

Bản ghi nhớ về hợp tác và tham vấn chính trị giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao, Liên minh châu Âu và Hợp tác Tây Ban Nha; Bản ghi nhớ hợp tác giữa Học viện Ngoại giao Việt Nam và Trường Ngoại giao Tây Ban Nha; Nghị định thư khung về Hợp tác tài chính giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Tây Ban Nha...

Tin cùng chuyên mục