Sau khi được bổ nhiệm vào chức danh HLV trưởng tuyển Mexico, Hugo Sanchez - huyền thoại của bóng đá Mexico, người từng có thời gian khoác áo đội bóng “Hoàng gia” Tây Ban Nha Real Madrid tự tin khẳng định: Mục tiêu của ông là giúp Mexico vô địch thế giới tại World Cup 2010.

HLV Hugo Sanchez của tuyển Mexico.
- Với chức vụ HLV trưởng Mexico, ông có thể nói về mục tiêu của mình trong thời gian tới?
- Không còn ngờ vực gì nữa, tôi là người luôn đặt ra các tiêu chí để phấn đấu và thích đạt được điều đó. Khi còn là cầu thủ, trong 5 năm thi đấu ở Mexico, tôi đã 2 lần cùng Pumas vô địch quốc gia và khoác áo đội tuyển. Sau đó, tôi ra nước ngoài chơi bóng trước khi trở thành HLV.
Tất nhiên, dù với công việc gì, tôi đều muốn thành công và hiện tại, tôi muốn tập trung giúp đội tuyển đạt thành tích cao nhất. Còn dự tính trong tương lai, tôi sẽ ra châu Âu nắm một đội bóng nào đó.
- Với kinh nghiệm từng chơi bóng ở châu Âu, ông đánh giá thế nào về làn sóng các cầu thủ Mexico đổ xô kéo sang châu Âu đá bóng?
- Như tôi vẫn thường nói, giá trị của những giải vô địch châu Âu luôn bổ ích cho các cầu thủ Mexico và tôi nghĩ rằng, đó là tài sản vô giá để bổ sung vào đội tuyển. Tôi hy vọng ngày càng có nhiều cầu thủ Mexico sang châu Âu đá bóng.
- Điều đó có nghĩa là cơ hội được khoác áo đội tuyển quốc gia của những cầu thủ hiện đang đá bóng ở châu Âu cao hơn các cầu thủ chơi ở giải nội địa?
- Không. Cánh cửa đội tuyển vẫn luôn rộng mở với bất cứ cầu thủ nào. Tất nhiên, những cầu thủ chơi bóng ở châu Âu, họ có được những kiến thức hoàn hảo khác. Nhưng xu hướng chọn người của tôi là nhắm vào những ai đạt phong độ tốt nhất. Mặt khác, tôi rất chăm chút đến những tài năng trẻ như Giovani dos Santos (Barcelona) hay tiền đạo Castillo (Olympiakos).
- Tuyển Mexico đã phải dừng bước tại vòng 1/16 World Cup vừa qua. Vậy ông có kế hoạch gì cho đội tuyển ở các giải đấu tới đây?
- Khao khát lớn nhất của tôi là giúp đội tuyển trở thành nhà vô địch thế giới. Đó là mục tiêu của chúng tôi. Và để thực hiện được điều đó, chúng tôi cần sự hỗ trợ của tất cả: cầu thủ, người hâm mộ, giới truyền thông, lãnh đạo...
- Có rất nhiều bài viết chỉ trích việc BHL trước đó đã gạt bỏ tiền đạo Blanco, ông nhận xét thế nào về anh ấy và liệu Blanco có cơ hội để được gọi trở lại đội tuyển?
- Tôi thật sự không thích bàn luận về những vấn đề cá nhân và rõ ràng không ai có được ưu tiên gì cả. Nhưng như tôi đã nói: phương châm làm việc của tôi là chọn người tốt nhất và chắc chắn không có chuyện mối quan hệ tình cảm gì cả.
P.Q lược dịch