Hơn 47,8 tỷ đồng đầu tư Công viên võ Bình Định

Ngày 13-7, ông Nguyễn Phương Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) cho biết, địa phương vừa có tờ trình gửi UBND tỉnh Bình Định xin chủ trương về việc thực hiện đề án cải tạo Công viên Thiếu nhi tỉnh mở rộng thành Công viên võ Bình Định.

Công viên võ Bình Định được mở rộng từ Công viên Thiếu nhi, trung tâm TP Quy Nhơn
Công viên võ Bình Định được mở rộng từ Công viên Thiếu nhi, trung tâm TP Quy Nhơn

Đề án có tổng kinh phí hơn 47,8 tỷ đồng, trong đó, ngân sách TP Quy Nhơn trên 41,2 tỷ đồng, còn lại trên 6,6 tỷ đồng từ các nguồn vốn xã hội hóa.

Công viên võ sẽ có diện tích khoảng 1,91ha, ngay sát biển - tiếp giáp đường biển Xuân Diệu và Công viên Thiếu nhi TP Quy Nhơn. Sân chính công viên võ sẽ được làm bằng kết cấu đá mài, với các họa tiết logo Trống Đồng.

Điểm nhấn công viên võ là 2 khu vực lắp và dựng các bức tượng thể hiện các tư thế võ cổ truyền Bình Định. Trong đó, khu vực 1 đặt các bức tượng dáng võ cao 3m, với 18 tư thế võ cùng các binh khí đặc trưng võ Bình Định (Thập bát ban võ nghệ) bằng vật liệu cốt thép, bên ngoài composite tổng hợp sơn màu giả đồng.

Tại khu vực thứ 2, sẽ lắp đặt, dựng các tượng dáng võ cổ truyền 1,7m và cũng tạo hình composite, đặt gần khu vực dịch vụ du lịch cho thuê đồ võ, binh khí.

Theo ông Nam, hiện UBND tỉnh Bình Định đã giao các sở, ngành tỉnh này tập trung phối hợp UBND TP Quy Nhơn thực hiện đề án hiệu quả, ý nghĩa.

“Đề án không chỉ có ý nghĩa đối với hình ảnh du lịch, văn hóa TP Quy Nhơn và tỉnh Bình Định mà còn mang ý nghĩa quốc gia nhằm góp phần quảng bá, phát huy di sản Võ cổ truyền Bình Định”, ông Nam thông tin.

Đề nghị Võ cổ truyền Bình Định là di sản của nhân loại

Di sản Võ cổ truyền Bình Định đã được Bộ VHTT-DL trình Chính phủ để lập hồ sơ đề nghị UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản phi vật thể đại diện của nhân loại.

UBND tỉnh Bình Định đã phối hợp các bộ ngành Trung ương và các đơn vị chuyên môn để xây dựng hồ sơ khoa học “Võ cổ truyền Bình Định", đề nghị UNESCO sớm công nhận, ghi danh.

z5630058832234_445f268f6d3d98b289dd012e6c28ed21.jpg
Các hoạt động võ thuật cổ truyền vẫn được duy trì thường xuyên ở công viên biển Nguyễn Tất Thành, TP Quy Nhơn

Toàn tỉnh này có hàng ngàn nghệ nhân, võ nhân đang thực hành và truyền dạy tại hàng trăm võ đường, câu lạc bộ. Trong đó có 4 nghệ nhân ưu tú, 2 đại võ sư quốc tế, 26 đại võ sư quốc gia, 12 võ sư cao cấp, 73 võ sư, 57 chuẩn võ sư, 415 huấn luyện viên. Từ năm 2006 đến nay, Bình Định đã đăng cai tổ chức 7 kỳ liên hoan quốc tế võ cổ truyền.

Đến nay, Bình Định là địa phương duy nhất cả nước có Trung tâm Võ cổ truyền, thành lập từ năm 2013. Trung tâm Võ cổ truyền Bình Định đã cùng đội tuyển quốc gia tham gia, giành nhiều thành tích lớn ở các Giải Cúp thế giới Võ cổ truyền Việt Nam, Đại hội Thể thao bãi biển châu Á, SEA Games…

Tin cùng chuyên mục