Hơn 30 nghiên cứu sinh tham gia “trại huấn luyện” vật lý, vũ trụ

Hơn 30 nghiên cứu sinh, sinh viên ở các nước Mỹ, Đức, Nhật Bản, Ấn Độ, Cộng hòa Séc, và Việt Nam đến phố biển Quy Nhơn (Bình Định) để tham gia "trại huấn luyện" 6 ngày về các lĩnh vực vật lý hạt, kỹ thuật làm phần cứng và các phương pháp nghiên cứu, phát hiện ánh sáng, các tia trong vũ trụ.

Ngày 3-3, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE, thung lũng Quy Hòa, TP Quy Nhơn, Bình Định) diễn ra lễ giới thiệu, khai mạc sự kiện về đào tạo khoa học cơ bản mang tên “trại huấn luyện ”. Trại huấn luyện quy tụ trên 30 nghiên cứu sinh, sinh viên đến từ 6 quốc gia, gồm: Mỹ, Đức, Nhật Bản, Ấn Độ, Cộng hòa Séc, và Việt Nam.

HWC2025-7117.jpg
Các nghiên cứu sinh, giảng viên cùng lãnh đạo Trung tâm ICISE chụp hình kỷ niệm, giao lưu ngoài lề sự kiện. Ảnh: TRỌNG NHÂN

Trại huấn luyện có sự giam gia, hướng dẫn, truyền dạy trực tiếp của các nhà khoa học lớn trên thế giới, như: GS Yuichi Oyama (Cơ quan nghiên cứu máy gia tốc năng lượng cao, KEK, Nhật Bản); GS Atsumu Suzuki (Đại học Kobe, Nhật Bản); TS Michael Holik (Đại học Kỹ thuật Séc, Cộng hòa Séc).

Ngoài ra, khóa học sẽ có các bài giảng, hướng dẫn trực tuyến của các giáo sư, tiến sĩ người Mỹ, Nhật Bản và gốc Việt, gồm: TS Nhân Trần (Phòng thí nghiệm Gia tốc Quốc gia Fermi, Fermilab, Mỹ); TS Guillaume Pronost, Đại học Tokyo, Nhật Bản; TS Nam Trần (Đại học Boston, Mỹ); TS John Paul Cesar (Đại học Texas tại Austin, Mỹ); TS Châu Nguyễn (Đại học Siegen, Đức) và PGS-TS Vân Nguyễn (Viện Vật lý IOP, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam).

HWC2025-7045.jpg
Các giáo sư trình bày bài giảng đầu tiên tại "trại tập huấn". Ảnh: TRỌNG NHÂN

Theo GS Trần Thanh Vân (Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam), trại huấn luyện như 1 khóa đào tạo ngắn hạn diễn ra trong 5-6 ngày. Qua đó, sẽ cung cấp cho học viên các kiến thức về vật lý hạt, bản chất ánh sáng, các tia trong vũ trụ và các phương pháp tiên tiến để phát hiện ra chúng...

Đặc biệt, học viên được các nhà khoa học đầu ngành hướng dẫn và đào tạo các kỹ năng thực nghiệm, như: thiết kế mạch đọc với cảm ứng ánh sáng; cách sử dụng các mô đun điện tử để xử lý và ghi nhận tín hiệu; cách xử lý các tín hiệu nhiễu; cách mô phỏng và thiết kế thí nghiệm; cách lấy và xử lý số liệu với các tín hiệu ánh sáng và các tia vũ trụ.

Các nhà khoa học, giảng viên cũng sẽ giới thiệu về công nghệ “Timepix”, một công nghệ tiên tiến được ứng dụng trong các sứ mệnh thám hiểm không gian của NASA và chụp ảnh y tế. Khóa học còn giới thiệu về lập trình FPGA (Field Programmable Gate Array), thiết bị bán dẫn với mạch tích hợp linh hoạt hơn.

Đặc biệt, dịp này Nhóm nghiên cứu Vật lý Neutrino (Viện Nghiên cứu IFIRSE, trực thuộc ICISE) cũng sẽ tổ chức thêm sự kiện đào tạo về Vật lý hạt Neutrino mang tên “Trường học Việt Nam về Neutrino”. Đây là khóa học thường niên hàng năm, được tổ chức từ năm 2017 đến nay tại ICISE. Khóa học này đã tuyển chọn những nghiên cứu sinh, sinh viên ở Việt Nam và khu vực châu Á, châu Âu và Mỹ... tham dự.

HWC2025-7145.jpg
TS Cao Sơn (Trưởng Nhóm Vật lý Neutrino ở ICISE) trình bày bài giảng về tiếp cận Vật lý hạt cho các học viên. Ảnh: TRỌNG NHÂN

Nhóm nghiên cứu Vật lý Neutrino được thành lập, "đỡ đầu" bởi GS Trần Thanh Vân cùng 4 vị giáo sư vật lý tên tuổi ở Nhật Bản. Đến nay gần 9 năm hoạt động, nhóm đã có rất nhiều đóng góp lớn trong lĩnh vực nghiên cứu Vật lý hạt Neutrino ở Việt Nam và thế giới. Trong đó, nhóm là đại diện duy nhất của Đông Nam Á tham gia, đóng góp vào nhiều thí nghiệm “săn” hạt Neutrino lớn bậc nhất thế giới đặt ở Nhật Bản.

Theo GS Trần Thanh Vân, thông qua khóa học, học viên có cơ hội tiếp cận với các nhà khoa học, giáo sư, tiến sĩ đầu ngành đang nghiên cứu tại các viện, đại học, phòng thí nghiệm lớn thế giới. Qua đây cũng là cơ hội để các học viên kết nối, tìm kiếm các học bổng hoặc được sự “đỡ đầu” từ các nhà khoa học “anh cả” trên thế giới.

Tin cùng chuyên mục