Hơn 250 công nhân ngưng việc tập thể để đòi quyền lợi bảo hiểm xã hội

Ngày 8-4, hơn 250 công nhân làm tại Công ty TNHH May Minh Hoàng 2 (viết tắt Công ty Minh Hoàng 2, đóng ở Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) đã ngưng việc tập thể để đòi quyền lợi bảo hiểm xã hội (BHXH) mà công ty nợ 32 tháng.

Theo đó, các công nhân mong muốn gặp đại diện lãnh đạo công ty để giải quyết dứt điểm vấn đề nợ BHXH. Điều này khiến phúc lợi khi đau ốm, nghỉ thai sản hoặc muốn chuyển sang làm công ty khác không được nhận vì bên Công ty Minh Hoàng 2 nợ đóng BHXH.

8-4-250-cong-nha-ngung-viec-1.jpg
Người lao động ngưng việc tập thể, tập trung trước cổng Công ty Minh Hoàng 2

Anh Nguyễn Thanh Định (công nhân làm việc tại Công ty Minh Hoàng 2) cho biết, anh cùng với 257 công nhân khác quyết định xin nghỉ để phản đối trước việc công ty nợ BHXH. "Lương hằng tháng công nhân không bị nợ. Tuy nhiên, điều khiến công nhân ấm ức là công ty trích tiền lương của người lao động nhưng gần 3 năm không đóng một đồng bảo hiểm. Vì quá bức xúc, chúng tôi mới tập trung trước cổng công ty để đòi hỏi quyền lợi với mong muốn doanh nghiệp giải quyết dứt điểm", anh Định nói thêm.

Trong khi đó, chị Trần Thị Thu Thùy từng làm việc tại Công ty Minh Hoàng 2 chia sẻ, chị đã nghỉ việc tại công ty cách đây 10 tháng. Chị Thùy lâm vào cảnh thất nghiệp vì cứ chờ đợi công ty đóng bảo hiểm để chốt sổ. Vì công ty nợ đóng BHXH nên khi nộp hồ sơ sang công ty khác thì không được nhận vào làm.

8-4-250-cong-nha-ngung-viec-5.jpg
Công ty Minh Hoàng 2 nợ đóng BHXH cho công nhân tổng cộng 32 tháng

Ông Nguyễn Quí Quý, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam xác nhận, trong sáng cùng ngày đã nắm thông tin và Thanh tra Sở, Phòng lao động - việc làm đang phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh có mặt tại công ty để đối thoại với người lao động.

Vào trước Tết Nguyên đán 2025, hàng trăm công nhân của Công ty Minh Hoàng 2 đã từng đình công vì doanh nghiệp không giải quyết chế độ thưởng tết cũng như BHXH. Sau đó, công ty hẹn ngày 31-3 sẽ giải quyết vấn đề thưởng tết. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, các khoản mà công ty hứa hẹn vẫn chưa được chi trả.

Tin cùng chuyên mục