Theo ông Nguyễn Vinh Thư, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật quan trắc khí tượng - thủy văn, số liệu ghi nhận từ mạng lưới định vị sét thời gian thực tại trang www.hymetnet.gov.vn, sử dụng hệ thống 18 trạm quan trắc phủ khắp cả nước. Các trạm này quét và thu nhận tín hiệu sét trong bán kính 400-600 km, bao gồm cả khu vực Lào, Campuchia, Thái Lan và một phần Biển Đông.
Ông Thư nhấn mạnh, số lượng hơn 23.000 tia sét bao gồm cả sét giữa các đám mây và sét từ mây xuống đất, trong đó chưa tới 50% là sét đánh xuống đất. Chỉ những tia sét có cường độ lớn mới tạo ra ánh chớp và tiếng sấm mà con người cảm nhận được. Vì vậy, số lượng sét đo được không đồng nghĩa với số lần nhìn thấy sét, nghe thấy sấm như chúng ta thường nghĩ.

Ông Thư lưu ý, sét không di chuyển theo địa giới hành chính mà theo các đám mây đối lưu, với hướng và tốc độ rất phức tạp. Trong khi đó, Việt Nam nằm trong khu vực "tâm dông" của châu Á, nên nguy cơ dông sét, đặc biệt trong các tháng giao mùa, là rất cao.
Cục Khí tượng - Thủy văn khuyến cáo người dân không hoang mang trước những con số lan truyền, nhưng cần nâng cao cảnh giác, theo dõi bản đồ dông sét và tuân thủ các quy tắc phòng tránh an toàn.