Hơn 210 ứng viên rút khỏi vòng 2 bầu cử Quốc hội Pháp

218 ứng cử viên theo đường lối trung dung và cánh tả đã rút khỏi cuộc bầu cử Quốc hội Pháp trước thời hạn chót đăng ký ngày 2-7 trong một động thái mà Tổng thống Emmanuel Macron hy vọng sẽ ngăn cản phe cực hữu giành quyền lực.

Hơn 200 ứng viên ủng hộ Tổng thống Macron xin rút lui để dồn phiếu ngăn chặn phe cực hữu của bà Le Pe. Ảnh: AFP
Hơn 200 ứng viên ủng hộ Tổng thống Macron xin rút lui để dồn phiếu ngăn chặn phe cực hữu của bà Le Pe. Ảnh: AFP

Trong số các ứng cử viên rút lui có 120 người là thành viên của Liên minh Mặt trận bình dân mới (NFP) cánh tả, lực lượng đứng thứ hai trong vòng 1 bầu cử, và hơn 70 người đại diện cho phe của Tổng thống Macron.

France 24 đưa tin, theo kế hoạch, vòng 2 cuộc bầu cử Quốc hội Pháp sẽ diễn ra vào ngày 7-7.

Trong vòng 1 diễn ra hôm 30-6, đảng Tập hợp quốc gia (RN) cực hữu của bà Marine Le Pen giành chiến thắng, bỏ xa phe của Tổng thống Emmanuel Macron - người quyết định tổ chức bầu cử Quốc hội sớm sau khi phe của ông bị đánh bại trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu trước đó.

Hiện chưa rõ liệu RN có thể có đủ số ghế để thành lập chính phủ hay không.

Tin cùng chuyên mục