
Hội nghị tổ chức bằng hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu tại các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; các ban, bộ, ngành, đơn vị sự nghiệp Trung ương và điểm cầu cấp huyện, cấp xã. Hội nghị được truyền hình, phát thanh trực tiếp.
Theo ban tổ chức, hơn 1,5 triệu đại biểu tham dự ở các điểm cầu. Tham dự tại điểm cầu Nhà Quốc hội có: Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Việt Nam đã trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 trong ASEAN, thứ 32 trên thế giới
Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính truyền đạt chuyên đề 1 về: "Các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng: Những điểm mới trong tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; những điểm mới trong dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội XIV của Đảng; những điểm mới trong dự thảo Báo cáo chính trị; những điểm mới trong dự thảo báo cáo 5 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030”.

Theo Thủ tướng, thời gian qua, tình hình diễn biến rất nhanh, thế giới có nhiều diễn biến khó lường, khó định đoán. Trong nước, từ Hội nghị Trung ương 10 đến Hội nghị Trung ương 11, chúng ta đã làm nhiều việc, phù hợp với tình hình thế giới và đất nước. Trong đó có cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy; đẩy mạnh phát triển KH-CN và đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị; điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt từ 8% trở lên để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 2 con số cho những năm tới; đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân… Do đó, những điểm mới này đòi hỏi phải bổ sung vào các dự thảo văn kiện, báo cáo.
Truyền đạt những điểm mới trong tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam, Thủ tướng khẳng định tiếp tục bổ sung, làm mới những vấn đề về đường lối đối ngoại; tăng trưởng kinh tế nhanh nhưng bền vững, không đánh đổi môi trường, lấy con người là trung tâm; giữ gìn các giá trị văn hóa…
Thủ tướng nhấn mạnh, từ chỗ chưa có chỗ đứng trên bản đồ thế giới, từ một nước nghèo, lạc hậu, Việt Nam đã thoát khỏi nhóm các nước có thu nhập thấp từ năm 2008. Đến năm 2024, quy mô kinh tế Việt Nam đã đạt 470 tỷ USD. Việt Nam đã trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 trong ASEAN, thứ 32 trên thế giới; GDP bình quân đầu người năm 2025 gấp gần 25 lần sau ba thập kỷ; tuổi thọ trung bình tăng từ 62 tuổi năm 1990 lên khoảng 74,7 tuổi năm 2025. Sau 40 năm đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đó là những thành quả to lớn có ý nghĩa lịch sử.

Chỉ ra những khó khăn, thách thức, Thủ tướng cho rằng, bài học kinh nghiệm là chúng ta phải đoàn kết trong mọi hoàn cảnh, đoàn kết thế hệ trước và thế hệ sau, thế hệ sau kế thừa thành quả của thế hệ trước, không đoàn kết thì không thể làm được. Cùng với đó, phải nắm bắt, theo dõi sát và phản ứng linh hoạt với hoàn cảnh thực tiễn…
Về những điểm mới trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng, theo Thủ tướng, về chủ đề đại hội, trên cơ sở bổ sung các thành tố tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và chỉnh sửa, bảo đảm ngắn, gọn, rõ, mang tính hiệu triệu, hành động mạnh mẽ, Trung ương thống nhất chủ đề Đại hội XIV là: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.

Về những điểm mới trong dự thảo báo cáo 5 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030…, Thủ tướng nhấn mạnh đến tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo đã làm chuyển đổi trạng thái hoạt động của con người. “Nhưng không để trí tuệ nhân tạo do con người làm ra mà lại thắng con người”, Thủ tướng nêu.
Nêu bật những thành quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Thủ tướng nhấn mạnh việc chúng ta đã giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, dù đặt ra vấn đề về phải làm tốt về an ninh mạng, đây là vấn đề chúng phải hết sức quan tâm. Ngoài giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ trên biên giới, phải giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ trên không gian mạng.
Chúng ta cũng đã đạt nhiều thành quả về kinh tế - xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau, trong đó có việc quyết tâm xóa nhà tạm, dột nát trong năm 2025; xây 1 triệu căn nhà ở xã hội. Cùng với đó là những thành quả to lớn trong công tác đối ngoại, đối ngoại là điểm sáng, chúng ta liên tục đón lãnh đạo các nước đến Việt Nam; chúng ta cũng đến nhiều nước, giữ được hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển, Việt Nam đã khẳng định được vai trò, vị thế của mình trên thế giới…
Phát triển nhanh nhưng phải bền vững
Về quan điểm chỉ đạo, Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm: bảo đảm phát triển để ổn định và ổn định để phát triển nhanh, bền vững đất nước; đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển nhanh, bền vững; tháo gỡ kịp thời, dứt điểm các điểm nghẽn, nút thắt; khơi thông và giải phóng mọi nguồn lực, phát huy mọi động lực; đột phá mạnh mẽ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; thu hút, trọng dụng nhân tài, đẩy mạnh phát triển lực lượng sản xuất mới.

Trong đó có quan điểm xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ; bỏ tư duy “không quản được thì cấm”, giải phóng toàn bộ sức sản xuất… Thủ tướng ví dụ, nếu không xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ thì chúng ta không thể vượt qua khó khăn của đại dịch Covid-19, không thể đứng vững khi các thị trường lớn bị đứt gãy... Chúng ta phải giữ ổn định để phát triển. Phát triển nhanh nhưng phải bền vững. "Nếu cứ bình bình sẽ rơi vào bẫy thu nhập trung bình thấp, sẽ không đạt được mục tiêu…", Thủ tướng nói.
Thủ tướng cũng cho biết, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân cho giai đoạn 2026-2030 từ 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500USD; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội đạt khoảng 8,5%/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm khoảng 40% GDP.

Trong dự thảo nêu 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Theo Thủ tướng, trong số các giải pháp đều có bổ sung, nhấn mạnh thêm các nội dung, hàng đầu là hoàn thiện thể chế phát triển; về cơ cấu lại nền kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phát triển mạnh mẽ, toàn diện văn hoá và con người Việt Nam; xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại; đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, phát triển vùng, địa phương, đô thị, nông thôn; phát triển kinh tế tư nhân..
* Tại điểm cầu TPHCM, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, chủ trì.


Dự tại điểm cầu TPHCM còn có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM. Cùng dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, nguyên lãnh đạo TPHCM qua các thời kỳ.
Hội nghị được truyền trực tuyến đến 797 điểm cầu với sự tham dự của hơn 53.600 cán bộ, đảng viên tại TPHCM.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.


Theo chương trình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ truyền đạt chuyên đề 1 về “Các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng: Những điểm mới trong Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam. Những điểm mới trong dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội XIV của Đảng; Những điểm mới trong dự thảo Báo cáo chính trị; Những điểm mới trong dự thảo báo cáo 5 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030”.


Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn truyền đạt chuyên đề 2 về “Sửa đổi hiến pháp và pháp luật; Phương hướng bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031”.
Tiếp đó, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng truyền đạt chuyên đề 3 về “Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; sửa đổi bổ sung các quy định thi hành Điều lệ Đảng; Chỉ thị sửa đổi Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 14-6-2024 và Kết luận 118-KL/TW, ngày 18-1-2025 của Bộ Chính trị khóa XIII về đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030”. Kế hoạch triển khai thực hiện.
Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ có bài phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Theo chương trình, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư; triển khai công tác tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 11 và kết thúc hội nghị.