Hơn 1.000 người tham gia chung kết giải chạy của Báo Hànộimới

Sáng ngày 29-9, tại khu vực đền Bà Kiệu và không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, diễn ra Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 49 - Vì hòa bình năm 2024, với hơn 1.000 vận động viên tham gia.

Theo đó, chung kết giải chạy năm nay có sự tham gia của các vận động viên từ hơn 20 tỉnh, thành phố và ngành trong cả nước.

Các vận động viên đã tranh tài ở 12 nội dung thi đấu ở các cự ly khác nhau, từ 1.750m cho đến 8.750m, với sự tham gia của cả các vận động viên nước ngoài đến từ 20 quốc gia thuộc châu Á, châu Âu, châu Mỹ và châu Đại Dương.

nam-nangcao.jpg
Các vận động viên tham gia Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 49 - Vì hòa bình năm 2024

Các cự ly chạy được thiết kế hợp lý, tạo cơ hội cho tất cả mọi người từ học sinh, sinh viên đến những người lao động và lực lượng vũ trang có thể tham gia.

Theo ban tổ chức, ở khối Lao động sản xuất - Lực lượng vũ trang, Giải nhất nam thuộc về Lò Văn Hồng (quận Tây Hồ), Giải nhì thuộc về vận động viên Lò Bảo Tâm (quận Hoàng Mai). Ở khối nữ, Giải nhất thuộc về vận động viên Nguyễn Thị Nguyệt (quận Hoàng Mai), Giải nhì thuộc về Lê Thị Thanh Quỳnh (quận Tây Hồ).

Chia sẻ sau khi nhận Giải cự ly 1.750m nội dung nữ người nước ngoài, vận động viên Shi Qing Yue (Đại sứ quán Trung Quốc) cho biết, đây là lần đầu tiên tham gia Giải chạy Báo Hànộimới. Shi Qing Yue từng là vận động viên chuyên nghiệp và giành nhiều thành tích cao trong các cuộc thi quốc tế.

Shi Qing Yue nói: "Tôi cảm thấy rất vui mừng và phấn khích khi trở thành vận động viên vô địch nội dung đơn nữ dành cho người nước ngoài. Giải chạy cũng là một sự kiện nhiều ý nghĩa vì được tổ chức tại Hà Nội - Thành phố vì hòa bình. Việt Nam - Trung Quốc đang trên đà phát triển tốt đẹp nên tôi muốn đóng góp một phần cho mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia nói riêng, cũng như giữa Việt Nam và các quốc gia trên thế giới nói chung. Giải chạy mang thông điệp vì hòa bình nên tôi cũng mong muốn mọi người dân đều được sinh sống trong hòa bình".

Theo ban tổ chức, nhằm chung tay hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng bão lũ, Giải chạy Báo Hànộimới trao tặng 100 triệu đồng tới Quỹ Cứu trợ TP Hà Nội thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội.

Ông Nguyễn Ngọc Kỳ, Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội nhấn mạnh, thông điệp của giải chạy lần này là được tổ chức vào dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô Hà Nội, điều này càng trở nên ý nghĩa.

"Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, Hà Nội từng là Thủ đô của “lương tri và phẩm giá con người”. Giải chạy Báo Hànộimới khởi nguồn từ năm 1974 với phong trào “luyện vai ngàn cân, luyện chân vạn dặm”, “gác bút nghiên lên đường đi chiến đấu” của các thế hệ cha ông và được phát huy cho đến hôm nay. Chúng ta không bao giờ quên quá khứ hào hùng, đồng thời tri ân sự giúp đỡ, hỗ trợ to lớn của bạn bè quốc tế cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước kia và sự ủng hộ đối với công cuộc xây dựng Tổ quốc của thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế ngày nay”, ông Kỳ nhấn mạnh.

giai-nu-cao.jpg
Một số vận động viên đoạt giải

Trước đó, phát biểu khai mạc giải chạy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, hòa chung không khí sôi nổi kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10-1954 - 10-10-2024); 25 năm Hà Nội được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Thành phố Vì hòa bình; qua 48 lần tổ chức, Giải chạy Báo Hànộimới tiếp tục khẳng định là một trong những giải đấu giàu truyền thống của làng điền kinh Việt Nam, qua số lượng người chạy đạt tiêu chuẩn phổ thông ở cấp cơ sở.

Với sự hưởng ứng của 350.000 vận động viên, số lượng vận động viên chạy đạt tiêu chuẩn phổ thông ở cấp cơ sở, số lượng các lực lượng tham dự chung kết đều tăng hơn nhiều so với các kỳ giải trước, đồng thời đảm bảo được yêu cầu chuyên môn. Giải thực sự được nâng tầm cả về chất lượng và quy mô, khẳng định sức lan tỏa mạnh mẽ của giải đấu.

Tin cùng chuyên mục