
Một trong những thực trạng của thành phố Sài Gòn - Gia Định ngay sau ngày giải phóng là hàng chục ngàn người dân từ các tỉnh di tản về thành phố trong những ngày chiến sự cùng hàng ngàn người nghèo khác lâm vào cảnh đói kém, có nguyện vọng được trở về quê. Ủy ban Quân quản Thành phố Sài Gòn - Gia Định đã nỗ lực tổ chức cứu đói cho người dân và tạo điều kiện cho người dân trở lại quê nhà. Các trang báo SGGP đã phản ánh rõ nét nỗ lực to lớn này của chính quyền thành phố.

Bên cạnh ổn định an ninh trật tự và cứu đói cho đồng bào, việc tổ chức lại sản xuất, hồi sinh các hoạt động kinh tế, đáp ứng các nhu cầu thiết yếu về văn hóa, xã hội, điện nước, lương thực, trường học, bệnh viện, giao thông… của một đô thị gần 4 triệu dân là một công việc không hề dễ dàng.
Trước những thử thách to lớn đó, bằng ý chí cách mạng và sự chỉ đạo sáng suốt, kịp thời của Đảng bộ Thành phố, Ủy ban Quân quản Thành phố Sài Gòn - Gia Định đã nỗ lực hết mình để hồi sinh cuộc sống mới. Hàng loạt các thông cáo, mệnh lệnh được kịp thời ban hành, vận dụng một cách khẩn trương, sáng tạo, linh hoạt để đáp ứng tình hình mới. Chính vì thế, an ninh trật tự của thành phố được bảo đảm, các sinh hoạt bình thường dần trở lại, các tầng lớp nhân dân hồ hởi bắt tay xây dựng cuộc sống mới với những thành tích bước đầu đáng tự hào.

Các trang báo SGGP thời điểm này đã bám sát cuộc sống, phản ánh sinh động, kịp thời những thông tin lạc quan đó.

Mặc dù chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, trong điều kiện hết sức khó khăn, Ủy ban Quân quản Thành phố Sài Gòn - Gia Định đã thực hiện một khối lượng công việc khổng lồ. Hội nghị Thành ủy lần thứ nhất sau ngày giải phóng (tháng 6-1975) và tiếp theo là Hội nghị bất thường (tháng 8-1975) đã nhận định: “… cùng một lúc chúng ta đã tiến hành hàng loạt các công việc phức tạp và khó khăn: phát động quần chúng, xây dựng chính quyền cách mạng, trấn áp truy quét bọn phản cách mạng, giữ gìn trật tự an ninh, giải quyết công ăn việc làm, ổn định đời sống nhân dân”.
Đầu năm 1976, tình hình các mặt của thành phố tương đối ổn định, Ủy ban Quân quản Thành phố Sài Gòn - Gia Định đã làm lễ bàn giao nhiệm vụ lại cho Ủy ban Nhân dân Cách mạng Thành phố. Ngày 24-1-1976, Ủy ban Nhân dân Cách mạng Thành phố Sài Gòn - Gia Định do đồng chí Võ Văn Kiệt làm Chủ tịch đã chính thức ra mắt nhân dân thành phố tại Nhà hát lớn.
Mặc dù chỉ tồn tại trong thời gian 8 tháng, Ủy ban Quân quản đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử của mình, đóng vai trò hết sức quan trọng đối với thành phố vừa giải phóng, tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban Nhân dân Thành phố chính thức hoạt động.
