Hội chợ làng nghề Việt Nam lần thứ 20

Hội chợ làng nghề Việt Nam lần thứ 20 (năm 2024) sẽ diễn ra từ ngày 3 đến 6-10 tại Hà Nội. Thông tin này được nêu ra tại cuộc họp báo do Bộ NN-PTNT và Sở NN-PTNT TP Hà Nội tổ chức vào sáng 20-9 tại Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp.

IMG_3734.jpeg
Cuộc họp báo ngày 20-9 về Hội chợ làng nghề Việt Nam năm 2024

Hội chợ làng nghề Việt Nam sẽ trưng bày tinh hoa của các làng nghề từ Bắc chí Nam, với những sản phẩm nổi tiếng như gốm sứ Bát Tràng, mây tre đan Phú Vinh, nón lá làng Chuông, tranh thêu Mỹ Đức, những sản phẩm OCOP đạt chuẩn từ 3 sao trở lên như gạo sén cù Lào Cai, cà phê Đắk Lắk, nem chua Thanh Hóa, trà hoa vàng Quy Hoa…

Bên cạnh đó, hội chợ còn trưng bày các sản phẩm đạt chỉ dẫn địa lý, sản phẩm hữu cơ và những mặt hàng nông sản tiêu biểu từ khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước, bao gồm thanh long Bình Thuận, sầu riêng Đắk Nông, nước mắm Phú Quốc…

IMG_3729.jpeg
Ông Nguyễn Minh Tiến phát biểu

Theo ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp, điểm nhấn của hội chợ năm nay là hoạt động livestream bán sản phẩm làng nghề và nông sản trên nền tảng TikTok. Xu thế kết hợp trực tiếp và trực tuyến, sẽ có các phiên livestream bán hàng để tiếp cận những người tiêu dùng và khách du lịch không thể đến dự trực tiếp có thể theo dõi, tạo ra sự lan tỏa.

IMG_3741.jpeg
Các sản phẩm của làng nghề, sản phẩm OCOP hiện nay được người tiêu dùng ưa thích. Ảnh: VĂN PHÚC

Theo đó, từ 10 giờ đến 13 giờ ngày 4-10, người tiêu dùng trên khắp cả nước có thể theo dõi buổi livestream này trên kênh “Chợ phiên OCOP” để săn các sản phẩm chất lượng với giá ưu đãi. Hình thức bán hàng này không chỉ giúp các doanh nghiệp mở rộng thị trường mà còn tiếp cận nhiều khách hàng tiềm năng trên khắp cả nước, tạo ra trải nghiệm mua sắm hiện đại và tiện lợi.

Lễ khai mạc và trao giải thưởng cho các sản phẩm làng nghề tiêu biểu sẽ diễn ra sáng 3-10. Diễn đàn “Thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm làng nghề truyền thống và sản phẩm OCOP qua sàn thương mại điện tử” diễn ra 4-10 với sự tham gia của nhiều chuyên gia, KOLs và các doanh nghiệp thương mại điện tử lớn.

IMG_3735.jpeg
Các đại biểu và nhà báo tham dự họp báo

Ông Hà Tiến Nghi, Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội thông tin, Hà Nội đã tổ chức cuộc thi các tác phẩm của làng nghề. Sau 6 tháng tổ chức, đã có 250 tác phẩm, bộ tác phẩm của 117 tổ chức, cá nhân, nghệ nhân, thợ giỏi từ các làng nghề tham gia. Hà Nội sẽ trao giải và tôn vinh các tác phẩm này vào đúng dịp Bộ NN-PTNT tổ chức hội chợ làng nghề Việt Nam lần thứ 20.

Phát biểu tại họp báo, bà Nguyễn Thị Hoàng Yến, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn cho biết, năm nay Bộ NN-PTNT sẽ phối hợp Bộ VH-TT-DL phát động cuộc thi sáng tạo các sản phẩm làng nghề hướng đến sản phẩm quà tặng, thu hút được nhiều nghệ nhân tham gia chương trình.

Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp Nguyễn Minh Tiến cho biết, hiện cả nước có trên 5.000 làng nghề và làng có nghề đang hoạt động. Trong đó, số làng nghề truyền thống được công nhận theo tiêu chí làng nghề hiện nay của Chính phủ là trên 2.000 làng, thu hút khoảng 1,58 triệu lao động với thu nhập bình quân khoảng 5-6 triệu đồng/người/tháng. Có nhiều làng tồn tại từ 500 đến 1.000 năm, trở thành những làng nghề tiêu biểu, được cả nước và thế giới biết đến như: lụa Vạn Phúc, tranh Đông Hồ, gốm sứ Bát Tràng…

Tin cùng chuyên mục