Học sinh vẽ tranh bằng AI

Vòng chung kết cuộc thi "Vẽ tranh cùng AI" vừa diễn ra tại Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) với sự tham gia của nhiều thí sinh xuất sắc trên cả nước.

"Vẽ tranh cùng AI" 2024 (Painting with AI 2024) là cuộc thi sáng tạo tranh thông qua việc sử dụng phần mềm AI tạo sinh do SIU tổ chức. Đối tượng tham gia là học sinh cấp THPT (bảng A) và học sinh cấp THCS (bảng B) trên phạm vi cả nước.

2G1A8318.jpg
Thí sinh sử dụng các công cụ AI để sáng tạo nghệ thuật

Cuộc thi thu hút sự tham gia của 500 thí sinh đến từ khắp các tỉnh thành như: TPHCM, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Gia Lai, Thái Nguyên, Quảng Bình, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn,... Trong thời gian diễn ra vòng sơ loại, thí sinh được tập huấn để sử dụng những công cụ AI tạo sinh, giải đáp các thắc mắc về các vấn đề kỹ thuật, trang bị những kiến thức, kỹ năng sử dụng các công cụ Adobe Firefly, Mid Journey,... để tạo ra tác phẩm.

Ban Giám khảo vòng chung kết là các chuyên gia hàng đầu về Trí tuệ nhân tạo và nghệ thuật như: GS.TSKH Hoàng Văn Kiếm, nguyên Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Công nghệ thông tin; GS.TS Đỗ Phúc, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TPHCM; Họa sĩ Lâm Thị Huyền Lam, Phó Trưởng ngành Hội họa Hội Mỹ thuật TPHCM; ThS Nguyễn Thanh Long, từng là giảng viên Trường Đại học Kiến Trúc TPHCM và Trường Đại học Mỹ Thuật TPHCM; TS Huỳnh Ngọc Tín, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu & Trí tuệ nhân tạo (SIU AI Lab).

2G1A8352.jpg
Nhiều thí sinh nhỏ tuổi đã sử dụng thành thạo AI để vẽ tranh

Ngoài khả năng về thẩm mỹ, nhiều thí sinh, kể cả học sinh ở các địa phương xa, đã thể hiện kỹ năng thành thạo khi sử dụng các công cụ AI để sáng tạo ý tưởng. Nhiều tác phẩm thể hiện thông điệp thời sự, nhạy bén. Ban Giám khảo chấm phần thi vẽ tranh trên phần mềm Mid Journey trong vòng 60 phút và phần thuyết trình của thí sinh để tìm ra người thắng cuộc cho mỗi bảng. Tiêu chí đánh giá tác phẩm dựa trên các yếu tố: tính sáng tạo, mức độ liên quan đến chủ đề, nghệ thuật, hiệu quả truyền đạt…

2G1A9174.jpg
Tự tin thuyết trình ý tưởng và thông điệp truyền tải qua mỗi bức tranh

Kết quả, bảng A có 2 giải Nhì thuộc về em Nguyễn Bảo Trâm, Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (TPHCM) với tác phẩm “Điều ước xanh lá” gửi gắm thông điệp kêu gọi mọi người cùng chung tay bảo vệ môi trường; Phạm Huỳnh Gia Huy, Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (TPHCM) với tác phẩm “Cánh đồng cuối cùng” mang thông điệp cùng nâng cao trách nhiệm bảo vệ vẻ đẹp thiên nhiên, gìn giữ văn hóa song song với phát triển công nghệ và khoa học. Giải Ba thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Thắm, Trường THPT Lệ Thủy (Quảng Bình) với tác phẩm “Thành phố tương lai” mang thông điệp về các thành tựu của khoa học công nghệ hiện đại, khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo đã góp phần xoay chuyển và làm biến đổi mọi mặt đời sống của con người.

Huỳnh Thanh Trúc - Giải Nhất Bảng B .jpg
GS.TSKH Hoàng Văn Kiếm trao giải Nhất cho thí sinh Huỳnh Thanh Trúc, Trường THCS Ka Đô (Lâm Đồng)

Ở bảng B, giải Nhất thuộc về em Huỳnh Thanh Trúc, Trường THCS Ka Đô (Lâm Đồng) với tác phẩm “Hương vị bình minh” thể hiện tình yêu và niềm tự hào về khung cảnh của quê hương với đồi chè xanh và điện gió. Giải Nhì là Nguyễn Châu Quỳnh Anh, Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý (TPHCM) với bức tranh “Đô thị xanh thông minh” thể hiện mơ ước về những thành quả khoa học đã được ra đời và giúp đời sống của con người trở nên dễ dàng hơn. Thí sinh Nguyễn Hoàng Thiên Kim với bức tranh “Ước mơ xanh”, Hệ Thống Trường Tây Úc - WASS (TPHCM) lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường để góp phần tạo nên tương lai tốt đẹp đoạt giải Ba.

Ở mỗi bảng còn có 3 giải khuyến khích, giải bình chọn... Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi là hơn 1 tỷ đồng bao gồm tiền mặt và học bổng.

Tin cùng chuyên mục