Hoạt động của khối vận động quần chúng phải phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc biểu dương, đánh giá cao Đảng đoàn MTTQ Việt Nam TPHCM, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố và Ban Thường vụ Thành đoàn TPHCM đã vượt khó, đoàn kết thống nhất hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Chiều 3-7, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị Thường trực Thành ủy giao ban với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam TPHCM, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố và Ban Thường vụ Thành đoàn TPHCM 6 tháng đầu năm 2024.

Dự có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM.

Các nhiệm vụ phải gắn với dân sinh

Tại hội nghị giao ban, đại diện các đơn vị báo cáo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và kiến nghị một số nội dung. Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động TPHCM Trần Đoàn Trung cho biết, một trong những nội dung trọng tâm của Liên đoàn Lao động TPHCM trong thời gian tới là tập trung cải thiện bữa ăn ca của công nhân, có thể bổ sung bằng hình thức hỗ trợ khác để nâng cao chất lượng bữa ăn. Đồng thời, các chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động đi vào thiết thực hơn.

3-7. 3.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động TPHCM Trần Đoàn Trung thông tin. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Thành Trung đề xuất giải pháp nâng cao công tác phối hợp giữa các cơ quan. Đó là việc tiếp tục hình thành các chuyên đề theo hướng xác định các nội dung mang tính trọng tâm của khối, nhất là các hoạt động trên địa bàn dân cư. “Trên triển khai nhưng dưới mạnh ai nấy làm, có đơn vị chỉ làm một chút thì công tác phối hợp không tới đâu”, đồng chí Nguyễn Thành Trung nói.

Dịp này, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết kiến nghị Đảng đoàn các đơn vị quan tâm rà soát quy hoạch; tiếp tục rà soát, kiện toàn bộ máy của cơ quan theo quy định; tiếp tục triển khai lộ trình tinh giản biên chế theo biên chế được giao. Cùng với đó, tập trung bồi dưỡng nguồn đoàn viên, hội viên ưu tú để giới thiệu Đảng xem xét, kết nạp.

3-7. 4.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Thành Trung kiến nghị tại hội nghị giao ban. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc yêu cầu, thời gian tới phải quán triệt sâu sắc, thường xuyên công tác dân vận của khối vận động quần chúng (của Đảng đoàn MTTQ Việt Nam TPHCM, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố và Ban Thường vụ Thành đoàn TPHCM, Hội Chữ thập đỏ TPHCM) gắn liền với thực hiện công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mọi quyết sách, chủ trương triển khai nhiệm vụ của các đơn vị này phải bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố, gắn liền với các chỉ số phát triển của thành phố.

“Khi triển khai bất cứ nhiệm vụ công tác nào, các đồng chí phải đặt và trả lời câu hỏi việc này có gắn với dân sinh không, nghĩa là phải có thành tố dân thụ hưởng. Đồng thời có đảm bảo dân chủ không. Đó là thành tố dân giám sát. Từ đó có phát huy dân chủ, triển khai việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc của thành phố hay không, có hoàn thiện chức năng đại diện của từng tổ chức hay không? Mỗi bước phát triển của thành phố có vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội hay không?”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc lưu ý và yêu cầu phải đặt và trả lời được những câu hỏi đó thì mới triển khai.

Hiệp đồng để phát huy sức mạnh của cả tập thể

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc phân tích, là khối vận động nhân dân thì việc triển khai nhiệm vụ chính trị phải lấy nhân dân làm chủ thể. Muốn triển khai tốt công tác của Đảng đoàn MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thì phải nghiên cứu sâu sắc các cơ chế để lãnh đạo, chỉ đạo, vận hành thông suốt hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố.

Ở đó, phải lãnh đạo việc nghiên cứu, tham mưu đối với cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp để triển khai việc cho từng đoàn thể; nghiên cứu, đề xuất các cơ chế của thành phố để MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền được giao; nghiên cứu những vấn đề mới có thể ảnh hưởng và tác động không mong muốn đến khối vận động quần chúng.

3-7. 7.jpg
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong công tác phải hiệp đồng có trọng tâm, trọng điểm để phát huy sức mạnh của cả tập thể. Cụ thể, hiệp đồng các hoạt động của MTTQ, đoàn thể nhân dân thực hiện hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; hiệp đồng công tác đối ngoại nhân dân, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội được giao nhiệm vụ, trọng điểm là hoạt động đối ngoại hữu nghị đối với nước bạn Lào, Campuchia.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM giao Ban Dân vận Thành ủy TPHCM chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động mang tính chất hiệp đồng, liên kết; phối hợp Đảng đoàn MTTQ Việt Nam TPHCM, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố vận động theo giới, nhất là trong công tác dân tộc, công tác tôn giáo, công tác đối ngoại nhân dân… để kịp thời báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM lãnh đạo, chỉ đạo.

Tin cùng chuyên mục