Sáng 17-4, tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn) diễn ra lễ đón đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Trung Quốc do Thượng tướng Đổng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc làm trưởng đoàn, sang tham gia các hoạt động tại Việt Nam trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 9.

Trong không khí thắm tình hữu nghị, lễ đón được tiến hành trang trọng với sự chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam.


Ngay khi Bộ trưởng Đổng Quân dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Trung Quốc bước tới đường phân định ranh giới giữa hai nước, Bộ trưởng Phan Văn Giang tiến ra chào đón, nồng nhiệt bắt tay, tặng hoa và trò chuyện thân mật với Bộ trưởng Đổng Quân. Sau đó, hai Bộ trưởng cùng bước lên bục danh dự trong tiếng quân nhạc cử Quốc thiều hai nước vang lên. Tiếp đó, hai Bộ trưởng duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.


Sau lễ đón, hai Bộ trưởng cùng các thành viên hai đoàn chụp ảnh lưu niệm, ghi lại khoảnh khắc ý nghĩa tại nơi hội tụ của tình hữu nghị, nơi hai bên đang chung tay xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.


Nhân dịp này, Bộ trưởng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Đổng Quân đã cùng trồng cây hữu nghị, tham quan vườn cây hữu nghị do thanh niên quân đội hai nước trồng trong khu vực cửa khẩu, thể hiện tinh thần quyết tâm của thế hệ trẻ hai nước trong việc chung tay gìn giữ và phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị Việt - Trung.


Tiếp đó, Bộ trưởng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Đổng Quân cùng đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng hai nước đã đến thăm Trường Tiểu học Đồng Đăng (tại huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) và dự lễ khánh thành Tòa nhà đa năng do Bộ Quốc phòng Việt Nam xây tặng nhà trường.


Hai Bộ trưởng cùng các đại biểu hai nước tiến vào sân trường, cùng xem các tiết mục văn nghệ đặc sắc do học sinh Trường Tiểu học Đồng Đăng và Trường Tiểu học số 4 (thành phố Bằng Tường, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc) biểu diễn.


Nhân dịp này, hai Bộ trưởng cùng các đại biểu cắt băng khánh thành, tham quan công trình tòa nhà đa năng do Bộ Quốc phòng Việt Nam xây tặng Trường Tiểu học Đồng Đăng.


Tiếp đến, Bộ trưởng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Đổng Quân cùng đoàn đại biểu hai nước đã tới thăm Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.


Báo cáo với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước về hoạt động của đơn vị, Thượng tá Đoàn Duy Tiến, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị cho biết, trong những năm qua, đặc biệt là năm 2024 và những tháng đầu năm 2025, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam và Trạm Hội ngộ hội đàm Bộ đội Biên phòng địa khu Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc, đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, giải quyết hiệu quả các vụ việc xảy ra trên biên giới; cùng nhau trao đổi thống nhất ký Khung văn bản kết nghĩa giữa hai đơn vị.
Tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt các nội dung theo 3 văn kiện pháp lý về biên giới và triển khai xây dựng cửa khẩu thông minh theo chỉ đạo của Chính phủ hai nước Việt Nam - Trung Quốc.


Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước và các đại biểu đã xem trận giao hữu bóng chuyền hơi giữa Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Việt Nam và Bộ đội Biên phòng địa khu Bằng Tường, Trung Quốc.

Tiếp đó, Bộ trưởng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Đổng Quân cùng đoàn đại biểu hai nước đã tới thăm Công viên Logistics Viettel Lạng Sơn. Tại đây, hai Bộ trưởng đã nghe giới thiệu về các hoạt động dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại của Công viên Logistics Viettel Lạng Sơn.

Công viên được xây dựng tại khu vực cửa khẩu quốc tế Lạng Sơn, được coi là điểm kết nối chiến lược không chỉ giữa hai nền kinh tế Việt Nam - Trung Quốc mà còn là cửa ngõ logistics quan trọng của tuyến thương mại xuyên Á.


Hai Bộ trưởng và các đại biểu đã tham quan khu triển lãm hệ thống sinh thái logistics với khả năng tích hợp công nghệ sâu rộng từ hệ thống phân luồng tự động, chia chọn hàng hóa thương mại điện tử, đến cổng kiểm soát không tiếp xúc và khu sang tải.

