Hóa thạch sinh vật ký sinh có niên đại 160 triệu năm

Một nhóm nghiên cứu quốc tế do Viện Địa chất và Cổ sinh vật học Nam Kinh (NIGPAS) thuộc Viện Hàn lâm khoa học Trung Quốc dẫn đầu vừa phát hiện hóa thạch sinh vật ký sinh có niên đại 160 triệu năm tại khu tự trị Nội Mông, miền Bắc Trung Quốc.

Hóa thạch sinh vật ký sinh có niên đại 160 triệu năm

Hóa thạch mới được xác định là Juracanthocephalus, thuộc họ giun đầu gai (Acanthocephala) - nhóm sinh vật sống ký sinh bên trong cơ thể vật chủ, hiện diện ở cả môi trường biển lẫn trên cạn.

Với chiều dài khoảng 1-2cm, Juracanthocephalus có thân hình thuôn dài, chia làm 3 phần rõ rệt gồm vòi, cổ và thân. Cấu trúc vòi có thể co rút, được bao phủ bởi các móc cong và cứng như chiếc neo, cho phép sinh vật bám chắc vào thành ruột vật chủ. Phát hiện không chỉ góp phần làm sáng tỏ một chương còn bỏ ngỏ trong lịch sử tiến hóa sinh học, mà còn mở ra hướng tiếp cận mới trong việc nghiên cứu mối quan hệ phức tạp giữa ký sinh trùng và sinh vật chủ, vốn có ảnh hưởng sâu rộng đến cân bằng sinh thái.

Tin cùng chuyên mục