Chiều 4-4, tại Hà Nội, Bộ Công thương tổ chức cuộc họp báo do Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân chủ trì, xoay quanh phản ứng của Việt Nam trước thông tin Hoa Kỳ sẽ áp mức thuế đối ứng lên tới 46% đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Việt Nam. Trước sự quan tâm của báo giới, Thứ trưởng Bộ Công thương nhấn mạnh, Chính phủ đang bám sát tình hình và các cơ quan chức năng sẽ hành động đồng bộ để ứng phó.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân đề nghị cần nhìn nhận vấn đề với sự bình tĩnh và tích cực để có cái nhìn trọn vẹn hơn. Thứ trưởng khẳng định, Bộ Công thương đang tuân thủ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong cuộc họp ngày 3-4, đồng thời khẩn trương xây dựng các phương án nhằm hóa giải sức ép đến từ sắc thuế mới.
“Phải nhìn nhận cả mặt tích cực. Trong nguy có cơ. Nếu chỉ thấy thách thức mà không thấy cơ hội, thì chưa chắc đã là cái nhìn trọn vẹn”, Thứ trưởng nói.
Về câu hỏi có cần điều chỉnh chỉ tiêu xuất khẩu trong năm 2025, Thứ trưởng cho rằng sẽ là quá sớm để đặt ra câu hỏi này ở thời điểm hiện nay. Ông khẳng định, trọng tâm hiện nay là xử lý tình hình, chưa vội thay đổi mục tiêu. Ngược lại, trong khi nỗ lực tháo gỡ rào cản từ thị trường Hoa Kỳ, Việt Nam cũng đang chủ động tìm kiếm các cơ hội mới, các thị trường mới để mở rộng xuất khẩu. Theo thứ trưởng, chính sách đa dạng hóa thị trường là một nguyên tắc xuyên suốt của Việt Nam - “không thể bỏ trứng vào một giỏ”.
Bên cạnh đó, ông Nguyễn Sinh Nhật Tân cũng thông tin, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên đã có công hàm gửi cơ quan chức năng của Hoa Kỳ, đồng thời các nỗ lực ngoại giao cũng đang được tăng tốc để sớm tổ chức cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Bộ Công thương Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Thương mại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, thứ trưởng lưu ý rằng việc đối thoại chỉ là bước đầu, Việt Nam cần chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung mà phía Hoa Kỳ quan tâm, trong đó có chính sách thuế, cơ chế kiểm soát xuất nhập khẩu và các vấn đề kỹ thuật khác.

Đặc biệt, Bộ Công thương đang khẩn trương rà soát lại khung pháp lý liên quan, kể cả khả năng sửa đổi hoặc bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm tính minh bạch, phù hợp với thông lệ quốc tế trong đàm phán sắp tới.
Trả lời câu hỏi của báo chí về diễn biến cụ thể từ phía Mỹ, Thứ trưởng Tân cho biết thông tin về mức thuế đối ứng mới chỉ bắt đầu từ ngày 3-4. Bộ Công thương đang tích cực phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ và Thương vụ Việt Nam tại Washington để thu thập thông tin và phản ứng kịp thời.
Ông cũng cho biết, tuần sau, một đoàn công tác cấp cao do Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc dẫn đầu sẽ có mặt tại Hoa Kỳ. Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cũng đại diện Bộ Công thương tham gia đoàn công tác này. Tinh thần của đoàn là hợp tác chủ động, thiện chí và sẵn sàng tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình đàm phán.
Bên cạnh đó, sáng 4-4, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đã có cuộc trao đổi với Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi để thống nhất phương án phối hợp hành động. Trước đó, Bộ Tài chính đã tổ chức cuộc họp báo vào ngày 3-4 để làm rõ một số nội dung liên quan chính sách thuế và mức thuế.
Về phía doanh nghiệp, Thứ trưởng Bộ Công thương đề nghị cần chủ động rà soát lại chuỗi cung ứng, các điều khoản hợp đồng và chính sách với đối tác nhập khẩu tại Mỹ, đồng thời tìm kiếm các kịch bản ứng phó linh hoạt.
Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân nhìn nhận, thách thức từ phía Hoa Kỳ là một phép thử quan trọng với nền kinh tế mở như Việt Nam. Nhưng trong dài hạn, nếu biết tận dụng đúng cách, đây có thể là cơ hội để Việt Nam nâng cao tiêu chuẩn xuất khẩu, đa dạng hóa thị trường và củng cố vị thế thương mại.