

Từ khóa
Từ khóa: #Hồ Tây
có 30 kết quả
Chiều 5-2, UBND TP Hà Nội đã có thông cáo báo chí về kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đối với báo cáo về phương án bổ cập nước vào sông Tô Lịch nhằm cải thiện môi trường.
Sau khi hoàn thành, khu Nhà khách Hồ Tây sẽ trở thành nơi tổ chức các chương trình, sự kiện chính trị đối nội, đối ngoại, các hoạt động quan trọng của Đảng, Nhà nước.
Ngày 22-12 tới, tại Vườn hoa Trịnh Công Sơn (quận Tây Hồ, Hà Nội), hơn 2.000 người sẽ tham gia giải marathon với 3 cự ly: 5km, 10km và 15km.
Ngày 2-12, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã có cuộc kiểm tra tiến độ Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá và việc thực hiện các giải pháp làm sạch sông Tô Lịch.
Podcast bản tin tối 4-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Bí thư Thành ủy TPHCM làm việc với chuyên gia Nhật - Việt về cải tạo không gian đường phố Thái Văn Lung; Đại biểu Quốc hội kiến nghị xử lý “phông bạt” tiền từ thiện; TPHCM: Một số dây hụi biến tướng thành hoạt động “tín dụng đen”; Đà Lạt: Di dời khẩn cấp 5 hộ dân do sạt lở; Cá ngoại lai dày đặc và thời tiết thay đổi khiến cá ở Hồ Tây chết hàng loạt; Phá đường dây mua bán người dưới 16 tuổi.
Bản tin tối 4-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Bí thư Thành ủy TPHCM làm việc với chuyên gia Nhật - Việt về cải tạo không gian đường phố Thái Văn Lung; Đại biểu Quốc hội kiến nghị xử lý “phông bạt” tiền từ thiện; TPHCM: Một số dây hụi biến tướng thành hoạt động “tín dụng đen”; Cá ngoại lai dày đặc và thời tiết thay đổi khiến cá ở Hồ Tây chết hàng loạt; Phá đường dây mua bán người dưới 16 tuổi.
Hiện tượng cá chết nhiều tại Hồ Tây do thời tiết thay đổi, mật độ cá trong hồ lại dày đặc (đặc biệt là các loại cá ngoại lai), đã lâu chưa được đánh tỉa, gây mất cân bằng sinh thái và tác động xấu đến môi trường nước.
Ngày 25-10, mặc dù lực lượng chức năng đã cố gắng thu gom lượng lớn cá chết ở Hồ Tây (Hà Nội) nhưng qua ghi nhận của phóng viên vào sáng cùng ngày, tình trạng cá chết vẫn tiếp tục diễn ra.
Hà Nội, thủ đô ngàn năm văn hiến của Việt Nam, không chỉ là nơi lưu giữ những ký ức lịch sử hào hùng, mà còn là một không gian lãng mạn, đa chiều, tràn ngập cảm xúc. Hà Nội trong âm nhạc hiện lên như một bức tranh đa diện, nơi ký ức và hiện tại giao thoa, nơi những câu chuyện lịch sử hào hùng song hành cùng vẻ đẹp thơ mộng của thiên nhiên và con người.
Nghề làm trà sen ở Quảng An - Tây Hồ (Hà Nội) vừa được Bộ VH-TT-DL quyết định đưa vào danh sách Di sản phi vật thể quốc gia trong dịp tháng 8-2024. Việc ghi danh đã góp phần bảo vệ, gìn giữ tri thức làm trà sen, một tuyệt phẩm trà trân quý nhất trong các loại danh trà Việt của người dân nơi đây.
Mỗi bông sen bách diệp hồ Tây có khoảng 100 cánh, bông to, hương thơm đặc trưng rất khác biệt so với các loài sen khác. Từ sen bách diệp, người dân Tây Hồ khéo léo ướp trà sen Tây Hồ là sản phẩm mang tính biểu tượng của Thủ đô Hà Nội.
Tháng 5 đến tháng 7 hàng năm là thời điểm mùa sen nở rộ trên khắp các khu đầm quanh Hà Nội, đặc biệt là khu vực Nhật Tân, Tây Hồ. Không bỏ lỡ mùa hoa đượm hương sắc trong năm, từ sáng sớm, các đầm sen của Hà Nội đã nhộn nhịp. Người đến chụp ảnh, người tới mua sen về ướp trà... và rất đông các bạn trẻ đến đây chỉ để hít hà không khí dịu dàng, thơm mát, trong trẻo của đầm sen.
Câu chuyện về sự ra đi của bạn trẻ với biệt danh Mèo Béo (sinh năm 2003, tại Trung Quốc) khiến nhiều người xót xa, bởi cậu bạn là một game thủ khá có tiếng. Để bày tỏ sự tiếc thương, nhiều người đã mua đồ ăn và hoa đặt ở cầu Trùng Khánh (Trung Quốc) để tiễn cậu lần cuối.
Trong căn nhà khang trang, trồng đầy hoa trái tại ấp Phú Điền, xã Song Phú, huyện Tam Bình, Vĩnh Long, nhà làm phim Hồ Văn Tây (Hồ Tây, 92 tuổi) rôm rả kể về những ngày làm phim giữa vùng nước mặn sình lầy, cận kề lằn ranh sinh tử. Ở cái tuổi xưa nay hiếm, nhưng nhắc đến những đồng nghiệp từng kề vai sát cánh, ký ức ông vẫn vẹn nguyên.
Chương trình biểu diễn ánh sáng với hàng trăm drone (máy bay không người lái) cùng màn trình diễn thực cảnh tại hồ Tây (Hà Nội) sẽ là điểm nhấn trong chương trình Du lịch Hà Nội chào 2024 - Get on Hanoi 2024 do Sở Du lịch Hà Nội phối hợp UBND quận Tây Hồ tổ chức vào ngày 9 và 10-3.
Các đơn vị chức năng của TP Hà Nội đang tập trung chuẩn bị cho màn trình diễn âm thanh và ánh sáng vô cùng đặc biệt này vào đêm giao thừa để chào đón năm mới 2024.