HLV trưởng ĐT Taekwondo Việt Nam Nguyễn Đăng Khánh: “Giành huy chương Olympic không phải bất khả thi”

Taekwondo Việt Nam đã kết thúc năm 2007 với 9 HCV giải vô địch Đông Nam Á, 3 vé chính thức dự Olympic Bắc Kinh và 3 ngôi vô địch SEA Games 24. Từ thành tích này, HLV trưởng Nguyễn Đăng Khánh cùng võ sĩ Nguyễn Văn Hùng đã được bầu chọn vào danh sách VĐV và HLV tiêu biểu toàn quốc năm 2007. Dù vậy, trong cuộc trò chuyện cùng SGGP Thể Thao vào một ngày đầu năm 2008, HLV trưởng Nguyễn Đăng Khánh đã bộc lộ không ít nỗi lo âu...

Phấn đấu giành được huy chương

- Anh từng nói, giành được vé đến Bắc Kinh mà không đoạt được huy chương thì cũng vô nghĩa, vậy taekwondo Việt Nam đang chuẩn bị như thế nào cho việc đoạt huy chương?

HLV trưởng ĐT Taekwondo Việt Nam Nguyễn Đăng Khánh: “Giành huy chương Olympic không phải bất khả thi” ảnh 1

Dù đoạt được vé đến Bắc Kinh, nhưng võ sĩ Hoàng Hà Giang (bên phải) còn phải rèn luyện nhiều về bản lĩnh mới mong có cửa lấy huy chương.

- Từ nay đến Olympic Bắc Kinh chỉ còn hơn 7 tháng nữa - một quãng thời gian khá cấp bách. Chuẩn bị cho sân chơi lớn nhất hành tinh này, dự kiến đội tuyển taekwondo Việt Nam sẽ tập trung từ tuần sau gồm 1 Giám đốc kỹ thuật, 3 HLV, 6 VĐV (3 dự bị) tại Trung tâm HLTTQG 2.

Về chuyên môn, sau một khoảng thời gian ổn định lại sức mạnh, sức bền… đội tuyển sẽ du đấu ở Thái Lan và Trung Quốc để thấy được mặt mạnh và mặt yếu. Ba tháng trước khi đến Bắc Kinh, đội sẽ tập huấn tại Hàn Quốc vì nơi đây có đầy đủ điều kiện tập luyện cũng như có nhiều đối tượng để các võ sĩ cọ xát, hoàn thiện chiến thuật thi đấu.

Tuy nhiên, giành huy chương ở Bắc Kinh được hay không còn cần một số điều kiện đảm bảo khác như: cải thiện chế độ dinh dưỡng, chữa trị chấn thương, khả năng hồi phục… Những vấn đề này cần có sự tập trung chỉ đạo và đầu tư từ ngành thể thao.

- Anh đánh giá như thế nào về khả năng giành huy chương Olympic Bắc Kinh của taekwondo Việt Nam?

- So với 2 năm trước thì Olympic 2008 có thuận lợi hơn, vì 2 võ sĩ thua ở bán kết được nhận HCĐ. Nếu điều này thực hiện ở Olympic 2004 thì Nguyễn Quốc Huân đã có HCĐ. Theo số lượng VĐV góp mặt từng hạng cân ở Olympic năm nay, nếu giành được 2 trận thắng, VĐV sẽ vào bán kết.

Tuy nhiên, trong thi đấu thể thao cũng cần một chút may mắn, chẳng hạn như không bị chấn thương, không gặp đối thủ quá nặng ký từ vòng đầu… Thí dụ hạng cân của Nguyễn Văn Hùng có 3 VĐV Pháp, Mali, Hàn Quốc rất nặng ký, trong đó, võ sĩ Mali là nhà đương kim vô địch thế giới. Nếu “đụng” 1 trong 3 võ sĩ này ngay vòng 1 hoặc vòng 2, chúng ta sẽ rất gay go.

- Dù chuẩn bị chậm hơn nhiều nước, cũng như lường trước được tất cả những khó khăn kể cả sức ép của trọng tài, đội tuyển vẫn giữ vữngù niềm tin và quyết tâm vượt qua mọi gian khổ, phấn đấu giành được huy chương.

Báo động ở SEA Games 25

- Trở lại đấu trường khu vực, anh có hài lòng với kết quả 3 HCV ở SEA Games 24?

- Hoàn thành được chỉ tiêu 3 HCV là một nỗ lực rất lớn của các các võ sĩ, và đúng với thực trạng đang tuột dốc của taekwondo Việt Nam, mà mấu chốt là ở chỗ hụt hẫng lực lượng kế thừa. Anh nhìn lại xem, những năm gần đây, taekwondo Việt Nam chưa phát hiện được nhiều tài năng đặc biệt như Trần Hiếu Ngân, Nguyễn Thị Huyền Diệu, Nguyễn Văn Hùng… trong khi Hoàng Hà Giang chỉ mới 17 tuổi, nên chưa có đủ kinh nghiệm và thể lực để chịu đựng được những áp lực nặng nề.

Hiện, chúng ta chỉ có một đội trẻ khoảng 20 VĐV tập luyện tại Trung tâm HLTTQG 3, nhưng hiệu quả chưa cao. Nhiều VĐV trẻ được triệu tập vào đội DTQG, nhưng trình độ chưa tương xứng nên chúng tôi phải mất nhiều thời gian hoàn thiện kỹ-chiến thuật, thể lực… thay vì đi ngay vào chương trình tập luyện nâng cao.

Ngay cả Hà Nội và TPHCM cũng nằm trong tình trạng này, bằng chứng là 3 chiếc HCV SEA Games 24 thuộc về võ sĩ của CAND (Hoài Thu) và Thanh Hóa (Văn Hùng, Trọng Cường). Thật lòng mà nói, ngồi bấm đốt tay thấy chưa đầy 10 võ sĩ trong đội dự tuyển hiện nay có đủ khả năng thi đấu quốc tế, đó là tình trạng báo động của taekwondo Việt Nam ở SEA Games 25.

- Vậy anh và những giới chức có trách nhiệm chắc đã có cách khắc phục vấn đề này?

- Chúng tôi đã nhìn thấy tình trạng chựng lại của taekwondo Việt Nam cách nay 3-4 năm và đã nhiều lần lên tiếng vì tuyến trẻ không mạnh thì đội tuyển sẽ yếu, nhưng giải quyết vấn đề này cần có sự phối hợp đồng bộ.

Theo tôi, bên cạnh việc tích cực củng cố đầu tư cho đội tuyển hiện nay, cần hình thành ngay hệ thống đào tạo VĐV trẻ: thành lập mỗi Trung tâm HLTTQG một đội trẻ khoảng 20 VĐV thì mới đủ để cung cấp cho đội tuyển. Đầu tư nghiêm túc từ bây giờ (kể cả du đấu, tập huấn ở nước ngoài) thì đến năm 2010 mới có lực lượng cho SEA Games 2011 và Olympic 2012.  

HOÀNG THỊNH (thực hiện)

Tin cùng chuyên mục